Điều động Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chiều 24/6, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ công bố quyết định về công tác cán bộ.
Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Ngọc Tâm tặng hoa chúc mừng bà Trần Hồng Thắm. 

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ quyết định điều động, bổ nhiệm bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.
 
Trước đó, ngày 14/6, bà Trần Hồng Thắm gửi đơn xin nghỉ việc tới Bí thư Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. Lý do được nêu ra là bản thân bị bệnh huyết áp cao phải uống thuốc hàng ngày, gần đây, diễn biến huyết áp hay bất thường, bác sĩ chỉ định không được làm việc trong điều kiện cường độ cao và áp lực công việc lớn.
 
"Trong khi đó, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đòi hỏi người cán bộ không chỉ đủ điều kiện, tiêu chuẩn mà còn cần phải có sức khỏe thật tốt cả về thể trạng lẫn tinh thần để đảm bảo nhiệm vụ", Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ nêu trong đơn và cho biết thêm, cả 2 vợ chồng bà đều làm công tác quản lý cấp Sở của UBND thành phố nên thời gian dành cho gia đình chưa thật sự đảm bảo. Vì vậy, bà Thắm mong lãnh đạo thành phố xem xét, chấp thuận cho nghỉ việc để có điều kiện chăm sóc sức khỏe bản thân và chăm lo cho gia đình được tốt hơn.
 
Bà Trần Hồng Thắm, sinh năm 1975 tại tỉnh Trà Vinh, trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý giáo dục, cao cấp Lý luận chính trị. Năm 1997, bà Thắm là giáo viên Trường Trung học Phổ thông bán công Phan Ngọc Hiển (Cần Thơ). Năm 2005-2009, bà là Phó Trưởng phòng và Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy. Tháng 11/2009, bà được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Bắt đầu từ tháng 11/2015, bà Thắm là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.