Điều động, biệt phái cán bộ tỉnh về cấp xã bảo đảm đúng quy định

Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An thông tin, Sở đã tiếp nhận 16/22 hồ sơ công chức, viên chức cấp tỉnh để thẩm định tiêu chuẩn điều động, biệt phái về công tác tại cấp xã thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Chú thích ảnh
Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thành Vinh làm thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh minh họa: Văn Tý/TTXVN

Sở Nội vụ yêu cầu, UBND các phường, xã khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã trên hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An. Qua đó, các bên liên quan rà soát vị trí việc làm còn thiếu ở khối chính quyền xã, phường để thực hiện điều động, biệt phái về các xã còn khó khăn trong sắp xếp cán bộ, công chức bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Đối với việc điều động công chức giữa các xã, phường và tiếp nhận viên chức vào công chức cấp xã, Sở Nội vụ đã thực hiện rà soát, thực hiện quy trình, ban hành quyết định điều động 19 trường hợp công chức từ xã, phường này sang xã, phường khác; bổ sung, bố trí 18 trường hợp công chức; tiếp nhận 5 viên chức từ các đơn vị sự nghiệp vào làm công chức các xã, phường.

Sở Nội vụ Nghệ An đang tiếp tục thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn các trường hợp viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đề nghị tiếp nhận vào công chức cấp xã để báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện quy trình tiếp nhận theo Nghị định số 170/2025/NĐ-CP.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã giao các sở, ban, ngành khối Nhà nước lập danh sách tối thiểu 5% cán bộ, công chức trong biên chế cơ quan, đơn vị để điều động, biệt phái, tăng cường về các xã khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.