Điều chỉnh Quy hoạch thành phố Nam Định

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đồng ý việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Nam Định.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Nam Định phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập, trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Nam Định.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Trước đó, ngày 22/11/2011 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2025.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh Quy hoạch chung bao gồm: Toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Nam Định hiện hữu; huyện Mỹ Lộc; 3 xã của huyện Vụ Bản gồm Đại An, Thành Lợi và Tân Thành; 5 xã của huyện Nam Trực gồm Nam Mỹ, Nam Toàn, Hồng Quang, Điền Xá và Nghĩa An. Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 18.445 ha.

Theo điều chỉnh Quy hoạch, đến năm 2025 dân số toàn thành phố khoảng 570.000 người.

Hướng phát triển đô thị của thành phố Nam Định sẽ tập trung phát triển đô thị phía Bắc sông Đào tới sông Vĩnh Giang; phát triển một số khu chức năng đô thị tập trung, đan xen trong không gian đô thị sinh thái nông nghiệp phía Nam sông Đào; dự trữ phát triển các khu chức năng đô thị phía Bắc sông Vĩnh Giang.

Thành phố Nam Định sẽ có các khu trung tâm như trung tâm hành chính cấp tỉnh; trung tâm hành chính cấp thành phố; trung tâm văn hóa; trung tâm thể dục thể thao; trung tâm y tế...

Sau gần 7 năm điều chỉnh, quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến thời điểm hiện tại còn bộc lộ nhiều nội dung không còn phù hợp đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu điều chỉnh, xác định lộ trình cụ thể hơn trong giai đoạn mới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.