'Trái táo cắn dở' nộp phạt hàng chục triệu USD tại Pháp

Tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ đã chấp nhận nộp phạt 25 triệu euro (27,4 triệu USD) tại Pháp để dàn xếp cáo buộc cho rằng hãng đã không khuyến cáo người dùng điện thoại iPhone về việc các phiên  bản cập nhật phần mềm có thể làm chậm các điện thoại đời cũ.

Chú thích ảnh
 Biểu tượng Apple trên một màn hình máy tính ở Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố ngày 7/2, cơ quan giám sát gian lận tiêu dùng DGCCRF cho biết: "Chủ sở hữu iPhone đã không được thông báo rằng việc cài đặt các phiên bản cập nhật iOS (10.2.1 và 11.2) có thể làm chậm máy của họ".

Trước đó, tháng 1/2018, các công tố viên Pháp đã mở cuộc điều tra theo yêu cầu của hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Halt Planned Obsolescence (HOP) sau khi Apple hồi cuối năm 2017 thừa nhận phần mềm iOS gần nhất của hãng làm chậm hiệu năng của các đời điện thoại cũ. Trước những lời chỉ trích cho rằng Apple cố tình giảm hiệu năng một số mẫu iPhone cũ để buộc người dùng phải thay điện thoại mới sớm hơn, "Trái táo cắn dở" đã phải nâng cấp phần mềm và giảm giá mạnh chi phí thay pin điện thoại.

Sau khi Apple và DGCCRF đạt được thỏa thuận dàn xếp trên, HOP tuyên bố đây là một chiến thắng lịch sử đối với người tiêu dùng và môi trường, đồng thời cho biết họ sẽ xem xét nộp đơn yêu cầu Apple bồi thường thiệt hại cho người dùng iPhone.

Trong khi đó, Apple cho biết họ hoan nghênh thỏa thuận với DGCCRF, qua đó giúp hãng tránh bị hầu tòa. Hãng nhấn mạnh mục tiêu tạo ra các sản phẩm an toàn được khách hàng đánh giá cao.

Phan An  (TTXVN)
iPhone trở lại, tạo lực đẩy cho Apple
iPhone trở lại, tạo lực đẩy cho Apple

Các chuyên gia phân tích Phố Wall đang hết sức ấn tượng bởi sự phục hồi doanh số bán điện thoại iPhone của tập đoàn Apple sau một năm sụt giảm, trong khi nhu cầu đối với các mẫu điện thoại mới tăng trưởng mạnh mẽ nhờ chương trình trao đổi và giảm giá mạnh các mẫu điện thoại cũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN