Bắc Kinh triển khai dịch vụ giao hàng bằng robot

Ngày 20/6, khu Hải Điến thuộc thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, đã chính thức bắt đầu áp dụng robot tự hành để giao hàng cho người mua sắm trên mạng.

Một robot chuyển phát nhanh JD.com trên đường ở quận Hải Điến, Bắc Kinh, ngày 18/6. Ảnh: chinadaily.com.cn

Trước đó, ngày 18/6, trang mua sắm trực tuyến hàng đầu Trung Quốc JD.com đã khởi động dịch vụ robot giao hàng. Ngày 20/6, hơn 20 robot giao hàng đã xuống đường để giao hàng cho người mua của JD.com. Các chuyến giao hàng robot đầu tiên này chủ yếu đến các khu dân cư gần trung tâm phân phối sản phẩm của JD.com.

Các robot có tốc độ di chuyển tối đa 15 km/h và có thể vận chuyển tới 30 gói hàng một lần. Các robot này còn được trang bị radar và cảm biến để giúp nhận biết tín hiệu đèn giao thông và các vật thể xung quanh. Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn từ JD.com khi các robot đến gần địa điểm giao hàng.

Để nhận hàng từ robot, người mua có thể lựa chọn một trong các phương án nhận diện khuôn mặt, sử dụng mã xác nhận hoặc dùng ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Phản ứng ban đầu của người dùng về dịch vụ robot giao hàng cho rằng đây là ứng dụng rất tiện lợi và sẽ còn tiếp tục phát triển trong tương lai.

TTXVN/Báo Tin tức
Ấn Độ gia nhập cuộc đua phát triển 'robot sát thủ’ trong quân đội
Ấn Độ gia nhập cuộc đua phát triển 'robot sát thủ’ trong quân đội

Ấn Độ đang cân nhắc phương án phát triển hệ thống vũ khí sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quân đội, với khả năng nhận diện và tấn công mục tiêu mà không cần chỉ dẫn của con người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN