Ấn Độ gia nhập cuộc đua phát triển 'robot sát thủ’ trong quân đội

Ấn Độ đang cân nhắc phương án phát triển hệ thống vũ khí sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quân đội, với khả năng nhận diện và tấn công mục tiêu mà không cần chỉ dẫn của con người.
Ấn Độ gia nhập cuộc đua phát triển 'robot sát thủ’ trong quân đội ảnh 1

Nhiều quốc gia đang tích cực phát triển công nghệ vũ khí tự động – công nghệ cho phép cỗ máy hoạt động một cách độc lập mà không phụ thuộc vào sự đánh giá của người điều khiển. Ảnh: AFP

Chính quyền New Delhi nhận định công nghệ AI sẽ trở thành một công cụ tiềm năng định hình tình hình an ninh và phòng thủ của quốc gia.

Tờ Times of India trích lời ông Ajay Kumar - thư ký Bộ phận sản xuất quốc phòng tại Bộ Quốc phòng Ấn Độ - đưa tin một trong những mục tiêu mà lực lượng trên phải đạt được là “phát triển hệ thống robot tự động thông minh. Thế giới đang hướng tới những cuộc chiến mà do AI điều khiển. Ấn Độ cũng cần phải có những bước tiến cần thiết để chuẩn bị cho lực lượng vũ trang vì AI có tiềm năng gây ra sức ảnh hưởng đáng kể đối với an ninh quốc gia. Chính phủ đã thành lập một đội ngũ phát triển AI để chuẩn bị cho viễn cảnh đó”.
Một lực lượng phụ trách phát triển AI 17 thành viên, gồm các quan chức thuộc quân đội Ấn Độ, Bộ Quốc phòng, các nhà đầu tư phát triển vũ khí và tổ chức nghiên cứu, được thành lập trongtháng 2 vừa qua.
Thế giới trong mấy năm trở lại đây đã được chứng kiến sự phát triển chóng mặt của công nghệ AI. Nếu được ứng dụng trong quân sự, trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng trong các nhiệm vụ như tự động nhận diện mục tiêu, phân tích dữ liệu tình báo, cải thiện công tác hậu cần…

Công nghệ này cũng có thể thay thế và thậm chí vượt trội hơn so với con người trong một số vai trò tác chiến. Tuy nhiên, việc phát triển robot “sát thủ” tự động cũng gây ra quan ngại về mặt đạo đức khi những quyết định liên quan đến mạng người lại do thuật toán máy tính đưa ra.

Trước đó, giới khoa học nhiều lần cảnh báo ngay khi được phát triển hoàn thiện, công nghệ vũ khí tự động có thể gây ra các cuộc xung đột vũ trang ở quy mô lớn chưa từng thấy, với tốc độ diễn biến nhanh chóng mà con người không thể bắt kịp. Không chỉ vậy, đây có thể trở thành thứ vũ khí một khi rơi vào tay các lực lượng khủng bố hay những kẻ độc tài, chuyên quyền thì nso có thể gây thương vong lớn cho người dân vô tội.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.