Diễn tập sơ tán quy mô lớn tại nhà ga tuyến Metro Nhổn-ga Hà Nội
Cuộc diễn tập cứu nạn, cứu hộ trên tuyến Metro Nhổn- ga Hà Nội nhằm kiểm chứng sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng bên ngoài dự án, đảm bảo tính chủ động xử lý tình huống trong trường hợp khẩn cấp.
Chiều ngày 17/5, Dự án Tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội (Metro Nhổn-ga Hà Nội) đã diễn tập kịch bản khẩn cấp sơ tán hành khách tại nhà ga. Đây là đợt diễn tập chính thức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với 257 người tham gia.
Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại ga S1 (tuyến Metro Nhổn-ga Hà Nội):
Cuộc diễn tập kịch bản ứng phó khẩn cấp sơ tán tại nhà ga có sự tham gia của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an quận Bắc Từ Liêm, Sở Y tế Hà Nội...Mục tiêu của buổi diễn tập là nhằm kiểm tra khả năng phản ứng của toàn bộ hệ thống để xử lý sự cố lớn thông qua Kế hoạch quản lý khủng hoảng khẩn cấp; kiểm chứng sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng bên ngoài dự án, đảm bảo tính chủ động xử lý tình huống.
257 hành khách bắt đầu vào các vị trí chuẩn bị cho buổi diễn tập.
Tình huống giả định, khói bốc cháy dữ dội trên tàu, ngọn lửa phát ra từ vali đặt dưới ghế ngồi.
Đoàn tàu nhanh chóng di chuyển về ga S1 - Nhổn để sơ tán hành khách, cứu hộ người bị thương.
Hành khách bị thương ở các mức độ khác nhau và những hành khách bên trong các khoang còn lại của tàu cần sơ tán khỏi tàu; nhân viên trực ở nhà ga và trên tàu khẩn trương ứng cứu.
Để giảm thiểu ảnh hưởng đến Ga S1, đoàn tàu chỉ tiếp cận Ga S1 một phần đủ để sơ tán hành khách.
Các hành động cần phải thực hiện ngay lập tức trong thời gian chờ lực lượng cứu hộ: Xử lý đám cháy bằng các trang thiết bị tại chỗ; trấn an và hướng dẫn hành khách thoát ra khỏi tàu bằng các đường thoát hiểm an toàn; hỗ trợ đưa hành khách bị thương ra khỏi tàu và tập kết tại ga; di chuyển xuống tầng trung chuyển, xuống tầng mặt đất...
Ngay khi nhận được thông tin báo cháy, các lực lượng tại chỗ đã triển khai các nhiệm vụ theo quy trình đã được đào tạo, nhanh chóng dập đám cháy, hướng dẫn hành khách thoát nạn theo các lối thoát hiểm và đưa những nạn nhân mắc kẹt trên tàu ra ga.
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường để đưa người bị thương đến khu vực an toàn.
Từng hành khách được đưa xuống chân ga để đưa đi cấp cứu.
Các bác sĩ sơ cứu người bị nạn trước khi đưa đến bệnh viện.
Công tác cứu nạn, cứu hộ diễn ra nhanh chóng, chuyên nghiệp.
Hiện Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội đang triển khai công tác nghiệm thu hoàn thành Đoạn trên cao Dự án để bàn giao cho Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội. Trong thời gian tới, UBND Thành phố giao Công ty HMC tiếp nhận, quản lý tạm thời đoạn trên cao từ khi hoàn thành vận hành thử đến thời điểm chính thức khai thác thương mại.
Ngày 20/10, Học viện Hàng không Victoria (VIAA) tổ chức lễ tốt nghiệp tiếp viên hàng không khóa 209–210, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình theo đuổi ước mơ nghề nghiệp của các học viên.
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.
Ngày 23/10/1961, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn 759 (tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân) làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, trang thiết bị và nhân lực từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam bằng đường biển.
Trưa 21/10, sân bay Gia Lâm tổ chức tiếp nhận 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay quân sự từ Cần Thơ ra Hà Nội. Toàn bộ mẫu sinh phẩm được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN, nhằm xác định danh tính các liệt sĩ.
Rạng sáng 21/10, các đơn vị thi công triển khai công tác xoay sà lan, đưa nhịp chính cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn vào vị trí hợp long, kết nối khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh với Khu đô thị mới Thủ Thiêm.