Điện mừng 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (5/9/1962 – 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2017), ngày 17/7/2017 các đồng chí Lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Lào đã trao đổi Điện mừng:
Điện mừng 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào ảnh 1

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane tại nhà trưng bày Khu di tích Lao Khô- biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Lào. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng và lẵng hoa tới các đồng chí Bounnhang Vorachith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Thonglun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chí Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trong điện mừng của các đồng chí Lãnh đạo Việt Nam gửi các đồng chí Lãnh đạo Lào có đoạn viết:

“Nhân dân Việt Nam rất vui mừng và tự hào về mối quan hệ truyền thống thủy chung son sắt, gắn bó keo sơn, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi của nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh bên nhau trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước... Chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy rằng trong 55 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã đạt được những thành quả toàn diện, to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh chống kẻ thù chung, giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển của hai nước. Hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã nỗ lực không ngừng phát triển quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đa dạng trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân; giữa tất cả các ngành và các địa phương; cả hợp tác song phương và đa phương”.

Trong điện mừng của các đồng chí Lãnh đạo Lào gửi các đồng chí Lãnh đạo Việt Nam có đoạn viết:

“Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào rất vui mừng và tự hào nhận thấy Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em luôn kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Lào trong suốt thời kỳ qua, không chỉ trong thời kỳ kháng chiến cứu nước trường kỳ đầy gian lao và nhiều thử thách mà còn cả trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Tinh thần hữu nghị, đoàn kết và liên minh chiến đấu truyền thống trong sự nghiệp cách mạng của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta trước đây đã trở thành nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam hiện nay và tiếp tục được gìn giữ và vun đắp, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực”.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Năm đoàn kết hữu nghị Lào – Việt Nam Saleumxay Komasith cũng đã trao đổi Điện mừng.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã gửi Điện mừng tới đồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.