Điện lực miền Trung khôi phục gần 100% điện sau bão số 13

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, tính đến 6 giờ ngày 13/11, đơn vị đã khôi phục cấp điện cho 1.637.517 khách hàng, đạt 99,04% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 13 gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Chú thích ảnh
Công nhân điện lực nỗ lực khôi phục điện trong các khu vực còn ngập nước. Ảnh: TTXVN phát

Hiện còn khoảng 15.879 khách hàng tại hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất là Gia Lai và Đắk Lắk đang được các đơn vị điện lực tập trung khắc phục, phấn đấu hoàn thành việc cấp điện trở lại trong ngày 13/11.

Trên lưới điện trung áp, EVNCPC đã xử lý 392/468 vụ sự cố, đạt 83,76%. Toàn hệ thống có 19.281/19.563 trạm biến áp phân phối đã được khôi phục, đạt 98,56%; còn 282 trạm (0,49%) đang tiếp tục được khắc phục. Công suất chưa khôi phục ước khoảng 30,6 MW, tương đương 0,8% phụ tải cực đại toàn khu vực.

Chú thích ảnh
Công nhân điện lực nỗ lực khôi phục điện trong các khu vực còn ngập nước. Ảnh: TTXVN phát

Tại tỉnh Gia Lai, Công ty Điện lực Gia Lai đã khôi phục 135/208 vụ sự cố, ấp điện lại cho hơn 98,7% khách hàng; còn khoảng 12.355 khách hàng (1,27%) và 243 trạm biến áp (2,1%) chưa được cấp điện.

Tại Đắk Lắk, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã khôi phục 110/113 vụ sự cố, cấp điện trở lại cho 99,5% khách hàng; còn 4.861 khách hàng (0,51%) và 53 trạm biến áp (0,5%) đang tiếp tục được xử lý.

Theo EVNCPC, hơn 2.800 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng phương tiện, vật tư, thiết bị của các công ty điện lực thành viên và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung đã được huy động, phối hợp với chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ khôi phục phụ tải, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Chú thích ảnh
Công nhân điện lực nỗ lực khôi phục điện trong các khu vực còn ngập nước. Ảnh: TTXVN phát

Hiện một số khu vực vùng trũng, vùng sâu, nơi còn ngập nước hoặc đường dây điện sau công tơ bị hư hỏng chưa thể đóng điện an toàn. EVNCPC khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra hệ thống điện trong nhà, liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung 1900 1909 để được hỗ trợ xử lý khi phát hiện nguy cơ mất an toàn điện.

Tổng công ty cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền an toàn điện, ứng dụng phần mềm cảnh báo sản lượng điện đột biến nhằm sớm phát hiện nguy cơ chạm chập, bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình sử dụng điện sau bão, lũ.

Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.