Điện Kremlin tuyên bố về năm vùng lãnh thổ đã sáp nhập từ Ukraine

Nga bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán nào về quy chế của năm vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập trong những năm gần đây.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27/2 tuyên bố các vùng lãnh thổ trở thành các khu vực của Nga là một phần không thể tách rời của Nga và đây không phải là vấn đề để thảo luận.

Trả lời báo giới, ông Peskov nhấn mạnh: "Những vùng lãnh thổ đã trở thành chủ thể của Liên bang Nga, đã được ghi vào Hiến pháp của đất nước chúng tôi, là một phần không thể tách rời của Nga".

Phát biểu của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 26/2 trong cuộc họp chính phủ rằng, ông muốn Ukraine giành lại càng nhiều lãnh thổ càng tốt trong một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga. Ông cho rằng Moskva sẽ phải nhượng bộ, nhưng thỏa thuận cuối cùng cần mang lại kết quả tốt nhất có thể cho cả hai bên nếu được ký kết.

Mặc dù không có gì đảm bảo về một thỏa thuận, nhưng ông Trump bày tỏ hy vọng rằng nó sẽ thành hiện thực vì lợi ích của nhân loại. Ông cũng nhấn mạnh nếu một thỏa thuận hòa bình đạt được, Ukraine có thể quên đi tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vì vấn đề này chính là trọng tâm của cuộc xung đột đang diễn ra. Ông khẳng định rằng Nga cũng sẽ phải nhượng bộ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cùng ngày cho biết Moskva sẽ từ chối bất kỳ lệnh ngừng bắn nào chỉ nhằm đóng băng cuộc xung đột dọc theo chiến tuyến hiện tại, vốn để lại một số phần lãnh thổ Nga dưới sự kiểm soát của Ukraine.

"Một số người đề xuất duy trì đường phân giới – khu vực này của Nga, khu vực kia của Ukraine… Điều đó sẽ không xảy ra, vì chúng tôi có Hiến pháp phản ánh ý chí của người dân", ông Lavrov tuyên bố, nhắc lại các cuộc trưng cầu dân ý tại năm vùng lãnh thổ trước đây thuộc Ukraine.

Hiện phía Ukraine chưa lên tiếng về những tuyên bố nói trên của quan chức Nga.

Năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, bốn vùng lãnh thổ khác của Ukraine bao gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson đã bỏ phiếu đồng ý gia nhập Nga.

Hiện tại, quân đội Nga kiểm soát phần lớn các vùng Donetsk và Luhansk, cũng như một phần lãnh thổ tại Zaporizhia và Kherson.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Al Jazeera/RT)

Dành cho bạn

Robot hình người góp mặt trong lễ khai mạc WorldSkills 2026

Robot hình người góp mặt trong lễ khai mạc WorldSkills 2026

Robot hình người đã lần đầu cùng các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu lễ khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills) 2026 tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 22/9/2026, tạo điểm nhấn cho sự kiện quy tụ 1.385 thí sinh đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ.

OECD nâng dự báo tỷ lệ lạm phát của G20

OECD nâng dự báo tỷ lệ lạm phát của G20

Ngày 23/9, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đã nâng dự báo tỷ lệ lạm phát của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới năm 2027 lên 3,6%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với báo cáo hồi tháng 6, trong bối cảnh chi phí năng lượng ngày càng tăng.

Phát hiện khảo cổ có thể hé lộ nơi khởi nguồn Paris

Phát hiện khảo cổ có thể hé lộ nơi khởi nguồn Paris

Một bức tường cổ dài khoảng 20 m vừa được phát hiện dưới lòng Paris có thể trở thành bằng chứng quan trọng giúp xác định vị trí khu định cư ban đầu của thành phố, qua đó góp phần giải đáp tranh luận kéo dài nhiều năm về nguồn gốc Paris.