Nga và Mỹ bắt đầu đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 27/2, phái đoàn các nhà ngoại giao của Nga và Mỹ đã gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động của đại sứ quán hai nước tại Washington và Moskva.
Chú thích ảnh
Đại sứ quán Nga tại Washington, Mỹ, ngày 22/2/2022. Ảnh tư liệu: Reuters/TTXVN

Cuộc đàm phán được xem là phép thử ban đầu cho khả năng tái lập quan hệ song phương và đặt nền tảng để tiến tới các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Phái đoàn Mỹ do Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách chính sách về Nga và Trung Âu, bà Sonata Coulter dẫn đầu, trong khi phía Nga do ông Alexander Darchiev - Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Nga, dẫn đầu. Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 27/2 dẫn một nguồn tin cho biết, cuộc đàm phán lần này có thể kéo dài từ 5 - 6 giờ.

Hai nước đã trục xuất nhân viên đại sứ quán của nhau trong thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, giai đoạn mà Điện Kremlin miêu tả mối quan hệ song phương ở mức “chạm đáy”. Ngay sau khi lên nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng khởi động đàm phán với Moskva, đồng thời cam kết nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Cuộc họp tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ là hoạt động ngoại giao tiếp theo giữa hai nước, tiếp sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 12/2 và cuộc gặp của Ngoại trưởng hai nước tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia hôm 18/2 vừa qua.

Trả lời báo giới trước khi diễn ra cuộc đàm phán này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ tập trung vào nhân sự của phái đoàn ngoại giao tại mỗi nước, thị thực và các dịch vụ tài chính ngân hàng phục vụ hoạt động của phái đoàn ngoại giao, không đề cập đến Ukraine cũng như các vấn đề chính trị và an ninh. Người phát ngôn của bộ này lưu ý cuộc đàm phán này sẽ được xem thước đo về thiện chí sẵn sàng tham gia của Moskva.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nêu rõ cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc tạo ra các điều kiện tốt hơn cho các nhà ngoại giao Nga tại Mỹ cũng như các nhà ngoại giao Mỹ tại Nga, sau một loạt động thái trục xuất nhân viên đại sứ quán của nhau. Vì vậy, ông Lavrov cho rằng kết quả cuộc đàm phán lần này sẽ cho thấy mức độ phối hợp hành động nhanh chóng và hiệu quả của hai bên.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhận định việc khôi phục mối quan hệ rạn nứt với Mỹ là một quá trình và không thể đạt được những quyết định nhanh chóng hay dễ dàng. Trả lời báo giới ngày 27/2, ông Peskov lưu ý: “Với ý chí chính trị của cả hai bên cùng sự sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau, chúng ta có thể từng bước vượt qua quá trình này".

Mặc dù có phạm vi thảo luận hạn chế, song cuộc đàm phán lần này được kỳ vọng có thể dẫn đến tiến triển trong toàn bộ mối quan hệ Nga - Mỹ trong các lĩnh vực như giải trừ vũ khí hạt nhân và hợp tác kinh tế.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.