Tổng thống Putin nói về vai trò của châu Âu trong đàm phán hòa bình Ukraine

Ngày 24/2, theo đài RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng sự tham gia của các quốc gia Tây Âu trong tiến trình đàm phán hòa bình về Ukraine là điều cần thiết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các đại diện châu Âu không thể đưa ra yêu cầu đối với Nga trong quá trình này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin dự một phiên họp trực tuyến. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày, Tổng thống Putin đã đề cập đến cuộc đàm phán gần đây tại Saudi Arabia, nơi Nga và Mỹ tập trung thảo luận về việc khôi phục lòng tin giữa hai bên mà không có sự tham gia của Ukraine và Liên minh châu Âu. Ông cho rằng để giải quyết những vấn đề phức tạp như cuộc khủng hoảng tại Ukraine, bước đi đầu tiên là thiết lập lòng tin giữa Moskva và Washington.

Tổng thống Nga khẳng định rằng đối thoại với Mỹ là yếu tố quan trọng trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho Ukraine. Ông đặt câu hỏi về vai trò của châu Âu trong tiến trình này, đồng thời nhấn mạnh rằng đây chủ yếu là vấn đề trong quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ rằng Moskva không phản đối sự tham gia của các đại diện châu Âu trong các cuộc thảo luận tương lai.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng đề cập đến vai trò của nhóm BRICS trong các nỗ lực tìm kiếm hòa bình. Ông cho biết đã thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc nhóm này sẽ tổ chức một cuộc họp tại New York để bàn về tình hình Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng Nga đánh giá cao những nỗ lực của các bên nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Ngoài vấn đề Ukraine, cuộc gặp tại Saudi Arabia còn đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ Nga - Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định cuộc đối thoại cấp cao giữa hai nước là một dấu hiệu tích cực trong việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, thành viên phái đoàn tham dự cuộc họp tại Saudi Arabia, cho biết cuộc gặp được tổ chức theo sáng kiến của lãnh đạo Nga và Mỹ. Ông cũng cho biết hai bên đã đồng ý bắt đầu công tác chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh trong thời gian tới.

Về khả năng cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Putin bày tỏ thiện chí nhưng cho rằng còn quá sớm để xác định thời điểm cụ thể. Ông nhấn mạnh rằng một cuộc gặp ngắn sẽ không đủ để giải quyết những khác biệt trong quan hệ song phương, đồng thời cho rằng Moskva và Washington có thể tiến hành đối thoại trực tiếp mà không cần bên thứ ba làm trung gian.

Hoàng Tuấn Anh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.