Điện Kremlin nói về 'con đường hòa bình' của ông Trump sau khi Ukraine được phép tấn công tầm xa

Theo Điện Kremlin, ông Trump đã bày tỏ mong muốn tạo ra hòa bình, nhưng chính quyền Biden đang làm mọi cách để leo thang tình hình, khiến các thỏa thuận hòa bình trở nên khó khăn hơn.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn DPA của Đức ngày 25/11, Nga đã cáo buộc chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chống lại kế hoạch của Tổng thống đắc cử Donald Trump nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã bày tỏ mong muốn tạo ra hòa bình và dẫn dắt mọi người đi theo con đường này. Tuy nhiên, ông Peskov cho rằng hiện tại, chính quyền Biden đang làm mọi cách để leo thang tình hình, khiến các thỏa thuận hòa bình trở nên khó khăn hơn.

Theo ông Peskov, Điện Kremlin nhận thấy nhóm cố vấn của Tổng thống đắc cử Trump đang thảo luận về một kế hoạch hòa bình tiềm năng cho Ukraine trong khi chính quyền hiện tại của Tổng thống Joe Biden thì không và thay vào đó đang tìm cách leo thang xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin trên đưa ra phát biểu này sau khi được yêu cầu bình luận về cuộc phỏng vấn mà nghị sĩ Mike Waltz, người được ông Trump chọn làm Cố vấn An ninh quốc gia trong chính quyền mới, thực hiện với kênh Fox News hôm 24/11.

Ông Waltz cho biết Tổng thống đắc cử Trump "rất lo ngại" về sự leo thang trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine và rằng cuộc chiến phải được "kết thúc một cách có trách nhiệm", tờ USA Today cùng ngày đưa tin.

Nghị sĩ Waltz nêu rõ: "Điều chúng ta cần thảo luận là ai sẽ ngồi vào bàn đàm phán, liệu đó có phải là một thỏa thuận hay một lệnh ngừng bắn, làm thế nào để đưa cả hai bên ngồi vào bàn đàm phán và sau đó là khuôn khổ của một thỏa thuận".

Ông Peskov cho biết Điện Kremlin đã ghi nhận những bình luận này và Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần ám chỉ rằng Moskva sẵn sàng đối thoại về vấn đề Ukraine.

Tổng thống đắc cử Trump, người sẽ nhậm chức vào ngày 20/1/2025, đã tuyên bố sẽ hành động để nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine, cuộc xung đột đã diễn ra hơn 1.000 ngày. Tuy nhiên, ông Trump vẫn chưa nêu ra bất kỳ kế hoạch cụ thể nào.

Bình luận của ông Peskov cũng được đưa ra sau khi Tổng thống Biden cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa của Mỹ nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Nga. Tổng thống Biden cũng có kế hoạch xóa một số khoản nợ của Ukraine.

Ông Peskov lưu ý rằng chính quyền Biden đã chứng minh rằng "họ sẽ làm mọi cách để đảm bảo cuộc chiến này không kết thúc". Ông Peskov ám chỉ rằng đảng Dân chủ Mỹ muốn lợi dụng điều này để hạn chế ông Trump và trả đũa cho thất bại trong cuộc bầu cử của họ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha phát biểu tại Kiev rằng việc Moskva sử dụng loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới của Nga ở Ukraine và cảnh báo sẽ tấn công thêm là "hành vi gây áp lực điển hình". Theo ông Sybiha, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cố gắng ngăn cản bất kỳ ai ủng hộ Kiev.

Các quan chức tại Moskva cho biết Nga đã bắn tên lửa đạn đạo Oreshnik vào thành phố Dnipro của Ukraine vào tuần trước, mục tiêu là một nhà máy quốc phòng. Vụ phóng diễn ra sau quyết định của các đồng minh phương Tây của Ukraine cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa do họ sản xuất để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga. 

Ngay sau đó, Tổng thống Putin tuyên bố sản xuất hàng loạt loại tên lửa mới, được cho là loại duy nhất trên thế giới. Theo Moskva, tên lửa Oreshnik bay với tốc độ siêu vượt âm và không thể bị hệ thống phòng không đánh chặn. 

Vũ Thanh/Báo Tin tức (DPA/USA Today)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.