Điện Kremlin lên tiếng trước cáo buộc Triều Tiên tiếp tục tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không có cơ sở để bình luận về kế hoạch quân sự của Liên bang Nga, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine đề cập đến khả năng Triều Tiên tiếp tục tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva.

Phát biểu trong thông điệp video đưa ra đêm 25/7, theo báo The Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Liên bang Nga đang chuẩn bị tiếp nhận thêm khoảng 30.000 binh sĩ Triều Tiên để hỗ trợ chiến dịch quân sự tại Ukraine, trong bối cảnh hợp tác quân sự giữa Moskva và Bình Nhưỡng tiếp tục được tăng cường.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine còn cho rằng: “Triều Tiên cũng đang chuẩn bị chuyển giao thêm các bệ phóng tên lửa đạn đạo cho Nga. Đây không chỉ là mối đe dọa đối với Ukraine”.

Ông Zelensky nói: “Liên bang Nga đang giúp Triều Tiên học hỏi kinh nghiệm tác chiến, cải tiến vũ khí và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực tế trong việc sử dụng các loại vũ khí này”.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS tối 27/7, phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov được hỏi liệu Liên bang Nga có cân nhắc phương án tiếp tục huy động lực lượng quân sự Triều Tiên tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt hay không, sau khi ông Zelensky đưa ra nhận định như vậy.

Ông Peskov đáp: "Tôi cho rằng không cần thiết phải bình luận về những phát biểu như vậy. Không phải ông Zelensky là người có quyền đưa ra các tuyên bố liên quan đến kế hoạch của chúng tôi (Liên bang Nga)".

Trước đó, vào tháng 11/2025, ông Peskov từng tuyên bố Liên bang Nga sẽ luôn ghi nhớ vai trò quan trọng của lực lượng quân đội Triều Tiên trong nhiệm vụ rà phá bom mìn đầy nguy hiểm và phức tạp tại tỉnh Kursk.

Vào thời điểm đó, công tác rà phá bom mìn tại tỉnh Kursk, khu vực đã được quân đội Liên bang Nga tuyên bố giành lại từ lực lượng Ukraine, vẫn đang được triển khai. Bên cạnh các chuyên gia công binh Liên bang Nga, lực lượng công binh chiến đấu của Triều Tiên cũng tham gia nhiệm vụ xử lý bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại trong khu vực.

Theo TASS, một đơn vị công binh chiến đấu của Triều Tiên đã được thành lập và điều động tới tỉnh Kursk theo lệnh của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Quyết định này được đưa ra trên cơ sở các thỏa thuận song phương được ký kết sau khi ông Kim Jong Un và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện trong cuộc gặp tại Bình Nhưỡng vào tháng 6/2024.

Theo phía Ukraine, khoảng 12.000 binh sĩ Triều Tiên đã tham gia chiến dịch phản công của Liên bang Nga tại tỉnh Kursk trong năm 2024, nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi khu vực này.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.