Tiết lộ mục tiêu chiến lược của Ukraine sau khi thực hiện hơn 1.000 cuộc tấn công tầm xa vào Nga

Ngày 26/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã phê duyệt kế hoạch tấn công tầm xa vào Liên bang Nga và cập nhật danh sách mục tiêu ưu tiên.
Chú thích ảnh
Hình ảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chủ trì một cuộc họp về các chiến dịch tấn công tầm xa vào Liên bang Nga cùng các tướng lĩnh. Ảnh chụp màn hình: Volodymyr Zelensky/ Telegram

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chủ trì một cuộc họp về các chiến dịch tấn công tầm xa, trong đó phê duyệt kế hoạch tiếp tục triển khai các đòn đánh vào sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga, đồng thời cập nhật danh sách các mục tiêu ưu tiên.

Tổng thống Zelensky đã thông báo nội dung này trong một bài đăng trên Telegram hôm 26/7.

Ông Zelensky viết: "Tôi đã chủ trì một cuộc họp về các chiến dịch tấn công tầm xa của chúng ta... Hôm nay, chúng tôi đã phê duyệt việc tiếp tục các chiến dịch và cập nhật danh sách các mục tiêu ưu tiên dựa trên mức độ tác động thực tế của chúng đối với Liên bang Nga cũng như khả năng tiếp tục và kéo dài cuộc chiến này”

Ông Zelensky cho biết kế hoạch gây sức ép tầm xa của Ukraine nhằm vào Liên bang Nga đang được triển khai theo đúng các ưu tiên đã xác định. Tầm hoạt động của các đòn tấn công đã vượt quá 3.000 km, và Ukraine đang tiếp tục mở rộng năng lực tiến hành các chiến dịch ở khoảng cách còn xa hơn nữa.

Theo Tổng thống Zelensky, các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine hiện đã có khả năng tấn công các mục tiêu tại vùng Ural, Siberia và nhiều khu vực khác của Liên bang Nga, cách rất xa thủ đô Moskva. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Ukraine đã thực hiện hơn 1.000 nhiệm vụ tấn công trong khuôn khổ chiến dịch tầm xa.

Các mục tiêu bị tấn công bao gồm các cơ sở dầu mỏ, các nhà máy sản xuất quân sự trọng yếu và hệ thống hạ tầng hậu cần chiến lược của Liên bang Nga.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của chiến lược gây sức ép tầm xa là buộc Liên bang Nga phải tiến gần hơn tới các giải pháp ngoại giao thông qua việc làm gián đoạn hoạt động sản xuất vũ khí, gây thiệt hại đối với ngành dầu mỏ và nền kinh tế Liên bang Nga, đồng thời đưa cuộc chiến trở lại "bến cảng quê nhà" của Liên bang Nga.

Ông Zelensky nói: "Chúng tôi đã đưa ra mọi đề xuất cần thiết đối với giới lãnh đạo chính trị của Liên bang Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến này bằng một nền hòa bình trong danh dự. Tất cả các đối tác của chúng tôi đều biết cần phải làm gì. Độ chính xác trong các cuộc tấn công của chúng tôi đang góp phần tạo ra những điều kiện cần thiết cho một tiến trình ngoại giao thực chất”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh rằng chiều sâu chiến lược của hậu phương Liên bang Nga, vốn từ lâu được xem là một trong những lợi thế lớn nhất của Moskva, hiện nay lại đang trở thành một vấn đề đối với giới lãnh đạo chính trị và quân sự Liên bang Nga, do phần lớn các hệ thống phòng không của nước này phải tập trung bảo vệ Moskva, các khu dinh thự của nhà nước, Cầu Crimea và thành phố St. Petersburg, khiến nhiều khu vực khác trở nên dễ bị tổn thương hơn.

Trước đó, Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform), ngày 24/7, các tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của Ukraine đã tấn công nhà máy quốc phòng Avitek tại thành phố Kirov của Liên bang Nga, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.200 km.

Trong một diễn khác, Tổng thống Zelensky cho biết hiện nay cả Ukraine và Liên bang Nga đều đang sở hữu các thiết bị bay không người lái có khả năng hoạt động ở khoảng cách trên 3.000 km.

Ông đồng thời thông báo trong cuộc phỏng vấn với Laura Loomer, một blogger có ảnh hưởng tại Mỹ, được Ukrinform đăng tải vào tối 24/7, rằng đến cuối năm nay, Ukraine sẽ có các thiết bị bay không người lái tấn công với tầm hoạt động lên tới 4.000 km.

Theo kế hoạch, trong năm tới, Ukraine dự kiến sẽ triển khai các thiết bị bay không người lái tấn công có tầm hoạt động từ 5.000 đến 10.000 km.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng năng lực về thiết bị bay không người lái của Ukraine, khi kết hợp với các công nghệ tiên tiến của Mỹ, sẽ giúp thỏa thuận hợp tác giữa hai nước mang lại lợi ích cho cả hai phía.

Trước đó, theo Ukrinform, trong chuyến thăm Ankara, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington quan tâm đến việc mua các thiết bị bay không người lái chiến đấu do Ukraine sản xuất.

Thành Nam

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).