Dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp

Chiều 19/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước cho biết tình hình dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, dịch tả lợn châu phi đã lan rộng ra 10/11 huyện thị, thành phố với tổng số đàn lợn bị tiêu hủy lên tới 4.280 con, với tổng trọng lượng hơn 200 tấn.

Hai huyện mới xuất hiện dịch tả lợn châu Phi là huyện Chơn Thành và Hớn Quản. Hiện thị xã Bình Long vẫn trong kiểm soát, chưa để dịch xảy ra.

Chú thích ảnh
Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hớn Quản xác nhận trên địa bàn huyện đã xuất hiện 1 ổ dịch tả lợn châu Phi, thuộc tổ 3, ấp Chà Lon, xã Minh Đức. Tổng đàn lợn của gia đình có lợn mắc bệnh hiện đang nuôi 134 con.

Cơ quan chức năng ngay sau đó lấy mẫu kiểm nghiệm cả đàn lợn bị dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Đàn lợn bị dịch bệnh đã buộc tiêu hủy bằng phương pháp chôn lấp, khử trùng đúng quy định.

Cũng thời gian trên, hộ nông dân Từ Khắc Đình, ngụ tại ấp 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành nuôi 311 con lợn lai rừng biểu hiện triệu chứng lâm sàng bỏ ăn, bị sốt cao, lờ đờ… Sau đó, khoảng 20 con lăn ra chết tại chuồng. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chơn Thành lấy mẫu đã phát hiện đàn lợn rừng dương tính với dịch tả lợn và buộc tiêu hủy đàn lợn trên quy mô lớn, gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi.

Trong khi đó, theo ghi nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chỉ trong hai ngày 17 và 18/7, huyện Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài đã phát sinh thêm 7 ổ dịch mới với tổng số lợn  bị dịch là 168 với hơn 8,3 tấn bị tiêu hủy bằng đào hố chôn theo quy định.

Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.