Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lan rộng ở Bình Thuận

Hơn một tháng xuất hiện tại Bình Thuận, dịch tả lợn châu Phi đã diễn biến phức tạp và tiếp tục lan rộng đến 14 xã thuộc 4/10 huyện, thị xã trong toàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND kiểm tra tại ổ dịch xã Đức Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN

Để dập dịch và hạn chế lây lan đến các huyện còn lại, ngành nông nghiệp cùng các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đối phó với dịch tả lợn châu Phi.

Toàn bộ lực lượng thú y cơ sở có trên địa bàn cấp huyện đều được huy động để thực hiện nhiệm vụ trực chốt và chống dịch tại vùng dịch và vùng uy hiếp. 63 chốt kiểm dịch động vật tạm thời đã được thành lập khắp tỉnh để kiểm soát và phun thuốc khử trùng các phương tiện vận chuyển lợn ra vào vùng dịch.

Để hỗ trợ cho lực lượng thú y thực hiện các nhiệm vụ trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi, các cấp hội, đoàn thể, mặt trận cũng được huy động để tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi, nâng cao ý thức tự giác phòng chống dịch bệnh. Việc giám sát vùng dịch được triển khai đến tận thôn, khu phố, hộ chăn nuôi. 

Khâu vệ sinh tiêu độc khử trùng tại ổ dịch, vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm được đẩy mạnh. Đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã cung cấp thêm hơn 4.800 lít thuốc sát trùng và 11.000 kg vôi cho các địa phương tiến hành phun xịt, tiêu độc khử trùng liên tục tại các khu vực có nguy cơ cao, khu vực chợ, cơ sở giết mổ…

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, để dập dịch, ngoài việc yêu cầu các các địa phương thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát, khử trùng tiêu độc các phương tiện ra vào ổ dịch; quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ và kinh doanh thịt lợn nhằm hạn chế việc lây lan dịch bệnh... Sở cũng yêu cầu các địa phương chú ý quản lý chặt chẽ đàn lợn rừng lai nuôi tại các hộ gia đình, không để xảy ra trường hợp bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh từ đàn heo rừng lai và lây lan cho đàn lợn của các địa phương….

Tại Yên Bái, ông Trần Đức Lâm, Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết, hiện dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn diễn biến rất phức tạp, khó lường. Tỉnh đang quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại của dịch bệnh gây ra; đồng thời, đặt mục tiêu khống chế hoàn toàn dịch bệnh trước ngày 30/9.

Yên Bái đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, đôn đốc thực hiện phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; kiểm tra, đánh giá kết quả hỗ trợ tiêm phòng gia súc định kỳ trên địa bàn tỉnh. Thời gian kiểm tra từ ngày 11/7 đến ngày 18/7 tại 9 huyện, thị xã, thành phố.

Các đoàn công tác có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn; chi trả hỗ trợ cho các chủ vật nuôi có lợn bắt buộc tiêu hủy. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiêm phòng gia súc trên địa bàn tỉnh, xác định rõ nguyên nhân và những bất cập trong thực hiện chính sách...

Đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 62 tỉnh, thành phố với tổng số lợn tiêu hủy là trên 3,3 triệu con.

Hồng Hiếu - Ngọc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.