Dịch tả lợn châu Phi lây lan tại Ninh Thuận

Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, ông Lê Kim Hoàng cho biết, UBND huyện đã quyết định công bố dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn xã Bắc Sơn với số lượng 26 con được địa phương và ngành chức năng tiến hành tiêu hủy.
Chú thích ảnh
Phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng dịch tả lợn châu Phi tại hộ chăn nuôi lợn ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Như vậyc tại Ninh Thuận, đến thời điểm này, huyện Thuận Bắc là địa phương thứ hai, sau huyện Ninh Sơn xuất hiện dịch tả lợn châu Phi và phải quyết định công bố dịch.

Theo báo cáo của Trạm Thú y và Chăn nuôi huyện Thuận Bắc, ổ dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại hộ chăn nuôi Hoàng Minh Lễ, ở thôn Láng Me, xã Bắc Sơn với số lượng 26 con lợn thịt.

Trước đó, sau khi lợn có dấu hiệu bị bệnh và có một vài con bị chết bất thường, ông Lễ đã báo với chính quyền địa phương xã Bắc Sơn và được thông báo đến Chi cục Chăn nuôi và Thú ý tỉnh. Chi cục đã cử lực lượng tiến hành lấy mẫu gửi Chi cục Thú y Vùng VI xét nghiệm. Kết quả, 26 con lợn trên đã bị dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Để tránh lây lan dịch bệnh ra các vùng xung quanh, ngoài việc tiêu hủy toàn bộ số lợn bị dịch, ngành chức năng và chính quyền địa phương cũng đang rất khẩn trương tổ chức khoanh vùng dập dịch; bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ tại các trạm, chốt, các ngõ ra vào vùng dịch để kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn ra, vào vùng dịch. Bên cạnh đó thực hiện phun hóa chất tiêu độc khử trùng vùng dịch với tần suất 1 ngày/lần; đồng thời, thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng cả vùng lân cận để tránh xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh.

Ông Phan Quang Thựu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận cho biết, tính đến ngày 11/9, hai huyện Ninh Sơn và Thuận Bắc đã có tổng đàn lợn bị dịch tả châu Phi phải tiêu hủy trên 100 con. Hiện nay, địa phương đang bước vào mùa mưa, nếu không kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh thì nguy cơ lây lan, bùng phát dịch trên diện rộng là khó tránh khỏi.

Với phương châm chống dịch như chống giặc, các địa phương cần chủ động có giải pháp ứng phó kịp thời, không để dịch tả lợn châu Phi xảy ra tràn lan. Các địa phương đã xảy ra dịch, cần lập tức khoanh vùng dập dịch; tiêu hủy ngay lợn nghi mầm bệnh đúng nơi, đúng chỗ; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát vùng bị uy hiếp, vùng đệm.

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; xử lý nghiêm trường hợp người chăn nuôi giấu dịch, giết mổ lợn bị bệnh để bán hoặc vứt bừa bãi lợn bị dịch và chết ra môi trường.

Hiện nay, hai huyện xảy ra dịch tả lợn châu Phi là Ninh Sơn và Thuận Bắc rất chủ động sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ các đối tượng có lợn bị tiêu hủy do dịch tả theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.      

Tin, ảnh: Công Thử    (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.