Dịch tả lợn châu Phi lan ra những hộ chăn nuôi quy mô lớn ở Quảng Trị

Đến ngày 19/8, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 326 thôn, bản, khu phố thuộc 95 xã, phường, thị trấn của 9/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Quảng Trị.
Chú thích ảnh
Tiến hành tiêu độc khử trùng khu vực chuồng trại chăn nuôi tại gia đình bà Dương Thị Thanh Hà, ở xã thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là trên 26.000 con với tổng trọng lượng 1.325 tấn. Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã có hơn 4.600 hộ chăn nuôi bị thiệt hại vì bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp 10.000 lít hóa chất Benkocid để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và đã sử dụng hết. Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh này vẫn liên tục xảy ra tại các địa phương.

Số lợn mắc bệnh và tiêu hủy vẫn tăng cao và chưa được kiểm soát. Đáng chú ý, bệnh dịch tả lợn châu Phi ở Quảng Trị đã bắt đầu xảy ra ở những hộ chăn nuôi có quy mô lớn. Minh chứng là tại huyện Hải Lăng đã có nhiều hộ chăn nuôi lợn với số lượng lớn phải tiêu hủy từ 50 - 120 con do mắc bệnh này.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh tăng cường chốt chặn ở những địa phương có dịch xảy ra. Lực lượng chức năng cũng tập trung phối hợp những chủ hộ chăn nuôi, tiến hành tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng, trong đó thực hiện liên tục ở vùng có dịch; kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm từ thịt lợn. Tăng cường tuyên truyền để người dân nghiêm túc thực hiện “5 không”: không giấu khi lợn bệnh; không mua lợn bệnh, sản phẩm lợn bệnh; không bán lợn bệnh; không vận chuyển lợn bệnh; không vứt xác lợn chết bừa bãi….

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị, vừa đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, hỗ trợ cho địa phương hóa chất, vật tư phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, từ nguồn dự trữ quốc gia phòng chống dịch bệnh. Theo đó, tỉnh Quảng Trị được hỗ trợ 50.000 lít hóa chất phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.