Dịch sởi tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại Bangladesh

Dịch sởi tại Bangladesh tiếp tục diễn biến đáng lo ngại khi số ca tử vong liên quan đã tăng lên 922 ca, trong bối cảnh số ca mắc mới vẫn ở mức cao và trẻ nhỏ tiếp tục là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Chú thích ảnh
Bệnh nhi được điều trị tại bệnh viện ở Dhaka, Bangladesh. Ảnh minhh họa: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn số liệu Tổng cục Dịch vụ y tế Bangladesh (DGHS), trong 24 giờ tính đến ngày 19/8, nước này ghi nhận thêm 4 trẻ em tử vong với các triệu chứng nghi mắc sởi, hơn 1.000 trường hợp mắc hoặc nghi mắc mới. Trong số này, 87 ca được xác nhận bằng xét nghiệm.

Từ ngày 15/3 - 19/8, Bangladesh ghi nhận tổng cộng 922 ca tử vong liên quan đến dịch sởi, gồm 99 ca được xét nghiệm xác nhận và 823 ca nghi mắc. Tổng số trường hợp nghi mắc đã vượt 145.000 ca, trong khi số ca được xác nhận bằng xét nghiệm lên hơn 18.000 ca.

Diễn biến trên cho thấy đợt bùng phát kéo dài hơn 5 tháng vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, tiếp tục gây sức ép lớn đối với hệ thống y tế Bangladesh. Trẻ em, đặc biệt là nhóm dưới 5 tuổi và những trẻ chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ vaccine phòng sởi, chiếm tỷ lệ lớn trong số các trường hợp mắc bệnh nặng.

Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo dịch sởi đã lan tới 58 trong tổng số 64 huyện, thuộc toàn bộ 8 vùng hành chính của Bangladesh. Đến cuối tháng 6, nước này đã ghi nhận hơn 99.000 trường hợp nghi mắc, khoảng 11.700 ca được xác nhận và trên 700 trường hợp tử vong liên quan. Việc số ca tử vong tiếp tục tăng mạnh trong tháng 7 và tháng 8 cho thấy nguy cơ dịch bệnh vẫn ở mức cao.

Các chuyên gia y tế cho rằng khoảng trống miễn dịch sau nhiều năm tỷ lệ tiêm chủng không đồng đều, mật độ dân cư cao cùng tình trạng suy dinh dưỡng ở một bộ phận trẻ em đã làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm và biến chứng. Sởi có thể gây viêm phổi, viêm não, tiêu chảy nghiêm trọng và tử vong, đặc biệt ở trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu.

Trước tình hình trên, Bangladesh đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine sởi-rubella, tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh và củng cố năng lực điều trị tại các khu vực có nguy cơ cao. WHO và các tổ chức quốc tế cũng đang hỗ trợ Bangladesh mở rộng độ bao phủ vaccine nhằm nhanh chóng thu hẹp khoảng trống miễn dịch và hạn chế nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng.

Quang Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, dù đạt được một số tiến bộ trong phòng, chống sốt rét, châu lục này vẫn đối mặt với gánh nặng bệnh tật lớn, khiến mục tiêu loại trừ căn bệnh này trên toàn châu Phi vào năm 2030 khó đạt được. Trong bối cảnh đó, Guinea Xích đạo đang mở rộng chương trình phòng, chống sốt rét trên toàn quốc, dựa trên những kết quả tích cực tại đảo Bioko.

Thêm ca mắc não mô cầu, phụ huynh cần phòng bệnh đúng cách

Thêm ca mắc não mô cầu, phụ huynh cần phòng bệnh đúng cách

TP Hồ Chí Minh ghi nhận ca não mô cầu thứ 4, liên quan Trường THCS Hai Bà Trưng, đồng thời phát hiện nhiều học sinh nhiễm virus hô hấp. Trước lo lắng của phụ huynh, ngành y tế khuyến cáo theo dõi sát sức khỏe, nhận biết dấu hiệu nguy hiểm và dự phòng đúng chỉ định.