Dịch COVID-19: Thái Bình phong tỏa một cụm dân cư có liên quan đến bệnh nhân số 714

Ngày 6/8, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải cùng Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình đã có buổi làm việc với huyện Tiền Hải về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Tây Ninh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đã chỉ đạo huyện Tiền Hải phong tỏa ngay khu vực nhà bố vợ của bệnh nhân số 714 thuộc Cụm dân cư số 7, thôn Lạc Thành Nam (xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải) và kiểm soát chặt chẽ người ra, vào nơi đây. Bước đầu, tỉnh Thái Bình hỗ trợ mỗi hộ gia đình trong khu vực phong tỏa thuộc cụm dân cư 10kg gạo.

Chú thích ảnh
Khu vực nhà bố vợ bệnh nhân 714 thuộc Cụm dân cư số 7 xóm, thôn, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, được phong tỏa để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Trước đó có thông tin về việc bệnh nhân COVID-19 số 714 là nhân viên xe công ty xe buýt ở Hà Nội đã về thăm nhà bố vợ ở thôn Lạc Thành Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình chỉ đạo huyện Tiền Hải triển khai các biện pháp đảm bảo về y tế, đảm bảo an sinh của người dân, nâng cao trách nhiệm cán bộ tại khu vực phong tỏa; khẩn trương thông tin đến người dân về chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, Ban Chỉ đạo của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình hiện nay; đẩy mạnh truy vết F1, F2.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu ngành y tế bố trí lực lượng phối hợp với huyện Tiền Hải, chủ động kiểm soát tình hình dịch và khẩn trương xét nghiệm đối với các em học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 là F1, F2; nếu có kết quả âm tính thì triển khai các biện pháp phù hợp, đúng quy định chuyên môn để tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho các học sinh này tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Tây Tiền Hải. 

Liên quan đến bệnh nhân số 714, huyện Tiền Hải đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 15 trường hợp là F1 và đang theo dõi cách ly tại nhà 101 trường hợp F2, trong đó có 41 trường hợp là học sinh lớp 12 của Trường Trung học phổ thông Tây Tiền Hải...

Sơn Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.