Dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh ở Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đang chứng kiến sự gia tăng đột biến số ca mắc COVID-19.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Moradabad, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Số liệu thống kê của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ cho thấy trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 6.050 ca mắc mới COVID-19 - con số cao nhất tính theo ngày trong 203 ngày qua. Ngoài ra, nước này cũng xác nhận thêm 14 trường hợp tử vong do căn bệnh này. Tỷ lệ nhiễm bệnh hằng ngày tại Ấn Độ hiện ở mức 3,39% và tỷ lệ này hằng tuần là 3,02%. Vào thời điểm hiện tại, Ấn Độ đang có hơn 28.300 bệnh nhân COVID-19 phải điều trị. 

Cũng trong ngày 7/4, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ Mansukh Mandaviya đã tổ chức cuộc họp trực tuyến về tình hình tái bùng phát dịch COVID-19. Ông kêu gọi giới chức và người dân trên cả nước cảnh giác và sẵn sàng xử lý hiệu quả dịch bệnh trên diện rộng. Ngoài ra,  ông cũng hối thúc các địa phương tiến hành diễn tập giả định tại tất cả các cơ sở y tế trong hai ngày 10 và 11/4.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.