Dịch COVID-19: Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy xuất những lô hàng đầu tiên năm 2020

Theo ông Lương Trung Kiên, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang), trong 2 ngày 18 và 19/2, Chi cục đã làm thủ tục thông quan cho 21 xe container quả thanh long xuất khẩu với trọng lượng 315 tấn và 1 xe ván bóc với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Giám sát hàng hóa, hành lý qua camera Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang). 

Đây là những lô hàng đầu tiên được làm thủ tục xuất khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang) trong năm 2020.

Từ Tết Nguyên đán 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra nên nhiều hàng hóa nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc ở một số cửa khẩu lớn như: Tân Thanh, Hữu Nghị (Lạng Sơn), Hà Khẩu (Lào Cai)… bị đình trệ. Hiện nay, một số cửa khẩu tiếp giáp với nước bạn đã hoạt động trở lại.

Chú thích ảnh
 Ván bóc xuất khẩu sang Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang).

Cũng theo ông Lương Trung Kiên, khi các lực lượng chức năng của Cửa khẩu quốc tế Thiên Bảo (Vân Nam - Trung Quốc) hoạt động trở lại, các lực lượng chức năng của Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang) đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm thủ tục để hàng hóa xuất nhập khẩu được thông quan nhanh chóng.

Chú thích ảnh
Các xe vận tải tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang). 

Các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang) đã chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị để hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu và thực hiện nghiêm chỉnh việc phòng chống dịch COVID-19 theo quy định; đồng thời, thực hiện tốt việc phun khử trùng nhằm ngăn chặn triệt để sự lây lan của mầm bệnh trên các xe hàng hóa xuất-nhập khẩu. Các lái xe và chủ hàng đều chấp hành đúng quy định nghiêm ngặt trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.