Chuẩn bị đủ điều kiện để cửa khẩu Móng Cái thông quan trở lại

Thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới được diễn ra bình thường, đồng thời đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19), đến nay thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cửa khẩu quốc tế Móng Cái có thể thông quan trở lại.
Chú thích ảnh
Vận chuyển hàng hóa giao thương qua lại cầu Bắc Luân II, cửa khẩu quốc tế Móng Cái. (Ảnh tư liệu)

Theo đó, khi cửa khẩu quốc tế Móng Cái được thông quan trở lại, các phương tiện chở hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam và ngược lại sẽ được phun khử trùng trước khi nhập cảnh bằng hệ thống tự động; đội ngũ lái xe riêng được kiểm tra y tế và trang bị đầy đủ bảo hộ phòng dịch để đảm nhận vai trò trung chuyển. Lực lượng công nhân bốc xếp hàng hóa được quản lý chặt chẽ, cách ly và trang bị bảo hộ phòng dịch.

Trước đó, thành phố Móng Cái đã tiến hành hội đàm với thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) bàn các biện pháp chuẩn bị các kế hoạch, biện pháp, kịch bản tổ chức thông quan trở lại tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc). Thời gian tới, hai bên sẽ sớm thống nhất thời gian thông quan cụ thể.

Ngoài ra, thành phố Móng Cái chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn; tìm giải pháp nâng cao năng lực bốc xếp hàng hóa để giảm thời gian lưu trú của lái xe Trung Quốc tại Việt Nam; nắm bắt tình hình thị trường để có phương án kết nối doanh nghiệp trong nước; chuẩn bị sẵn nguồn hàng xuất khẩu ngay sau khi cửa khẩu được thông quan.

Mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song tỉnh Quảng Ninh vẫn quyết định không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra. Vì vậy, việc khẩn trương đưa các cửa khẩu thông quan trở lại là yêu cầu cần thiết.

Theo báo cáo từ UBND thành phố Móng Cái, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Thành phố đã tổ chức tổng kiểm tra, khám sức khỏe, sàng lọc dịch bệnh, lập hồ sơ điện tử theo dõi sức khỏe cho người dân; phun khử trùng tiêu độc trên toàn địa bàn thành phố; đầu tư, trang bị bố trí các khu cách ly tập trung; nghiêm túc thực hiện cách ly đối với công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch...

Tin, ảnh: Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.