Xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai tiếp tục tăng mạnh

Ông Trần Anh Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai (Cục Hải quan tỉnh Lào Cai) cho biết, trong những ngày qua lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai tiếp tục tăng mạnh.
Chú thích ảnh
 Các xe hàng nông sản làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Theo thống kê của Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, riêng tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành đến hết ngày 13/2 có 22 tờ khai xuất khẩu, tương đương 1.486 tấn hàng hoá, kim ngạch đạt 974.770 USD. 

Như vậy, trong những ngày gần đây, tại cửa khẩu này, số lượng hàng hoá xuất khẩu được tương đối ổn định, mỗi ngày thông quan trung bình 100 xe hàng hoá. Trong đó, chủ yếu là thanh long, dưa hấu, mít, chuối, khẩu trang y tế... 

Về nhập khẩu, trong ngày 13/2, có 21 tờ khai nhập khẩu, số lượng 814 tấn hàng hoá, kim ngạch đạt 380.313 USD. Trong đó, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là rau củ quả, phân bón...

Lượng hàng hóa thông quan nhanh, một phần là do các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Lào Cai đã có sự chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị để hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu và thực hiện nghiêm chỉnh việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới virus Corona (COVID-19) theo quy định.

Thống kê sơ bộ trong buổi sáng 14/2, lượng hàng hóa được các doanh nghiệp đưa về cửa khẩu Lào Cai tiếp tục tăng và các lực lượng chức năng tại đây đã làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu cho hơn 100 xe hàng.

Hồng Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.