Hai bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Quảng Trị được xuất viện

Chiều 1/9, tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 và cho 2 bệnh nhân số 833 và 861 xuất viện.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho 2 bệnh nhân. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Đây là hai bệnh nhân đầu tiên được xuất viện, trong số 6 ca bệnh mắc COVID-19 được cách ly y tế, điều trị ở tỉnh Quảng Trị. Các bệnh nhân còn lại gồm 749, 750, 862 và 904 đang được cách ly y tế, điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, 2 bệnh nhân số 833 và 861 đã đủ điều kiện xuất viện theo quy định, khi kết quả xét nghiệm 6 lần liên tiếp đều âm tính với SARS-CoV- 2. Sau khi xuất viện hai người sẽ tiếp tục được cách ly tại nhà 14 ngày dưới sự quản lý của ngành Y tế và chính quyền địa phương.

Trước đó, bệnh nhân số 833 (trú ở khu phố 2, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà) mắc COVID-19 ngày 9/8 do là F1 của bệnh nhân 750. Bệnh nhân 861 (trú ở thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh) mắc COVID-19 ngày 11/8, do có tiếp xúc với các bệnh nhân 750 và 833.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị ra Quyết định số 1172/QĐ-BCĐPCD về việc, triển khai song song hai nhiệm vụ khám, chữa bệnh và cách ly điều trị phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. Theo đó, người dân đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện này phải kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay ngay tại chốt kiểm soát, khai báo y tế, sàng lọc, phân luồng tại tiền sảnh bệnh viện. Bệnh nhân điều trị nội trú chỉ được một người chăm sóc, tạm dừng việc thăm bệnh nhân của người nhà cho đến khi có thông báo mới, tuân thủ theo mọi sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Đến nay, tất cả 7 điểm bị phong tỏa tạm thời ở tỉnh Quảng Trị đều đã được dỡ bỏ. Từ tối 25/8, tỉnh cũng đã kết thúc biện pháp giãn cách xã hội ở thành phố Đông Hà, sau 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 gồm các bệnh nhân số 749, 750, 832, 833, 861, 862 và 904; trong đó bệnh nhân 832 đã tử vong ngày 11/8 trên nền bệnh đái tháo đường type 1, suy kiệt dài ngày và suy tim.

Nguyên Lý (TTXVN)
 Các điểm phong tỏa ở Quảng Trị đều đã được dỡ bỏ
Các điểm phong tỏa ở Quảng Trị đều đã được dỡ bỏ

Chiều 29/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định số 2434/QĐ-UBND về việc dỡ bỏ khu phong tỏa tạm thời ở thành phố Đông Hà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN