Bộ Y tế Indonesia lên tiếng trấn an người dân về bệnh đậu mùa khỉ

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Mohammad Syahril, nếu so sánh với đại dịch COVID-19, mức độ tổn hại sức khỏe của bệnh đậu mùa khỉ là rất nhỏ. Bên cạnh đó, bệnh nhân đậu mùa khỉ điều trị tại bệnh viện không yêu cầu được giữ trong phòng cách ly áp suất âm như bệnh nhân COVID-19.
Chú thích ảnh
Hình ảnh virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi điện tử. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn lời người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Mohammad Syahril mới đây đã kêu gọi người dân Indonesia giữ bình tĩnh sau khi cơ quan này xác nhận trường hợp đầu tiên trên cả nước mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Theo ông Mohammad Syahril, sức khỏe của bệnh nhân cho đến nay vẫn ổn định, chưa xuất hiện triệu chứng nặng. Đây là loại bệnh không quá nghiêm trọng. Hiện nay, các cơ quan chức năng vẫn đang theo dõi sát sao tình hình và có phương án đối phó kịp thời. Nếu so sánh bệnh đậu mùa khỉ với dịch COVID-19 thì mức độ nguy hiểm còn thấp hơn rất nhiều.

Cũng theo ông Mohammad Syahril, bệnh đậu mùa khỉ có thời gian ủ bệnh từ 21-28 ngày, và thông thường, bệnh nhân sẽ tự khỏi bệnh, miễn là họ không có bệnh nền hoặc bị nhiễm trùng.

Ông Mohammad Syahril khẳng định: “Nếu bệnh nhân không có bệnh nền, không bị suy giảm miễn dịch và không có những vấn đề khác khiến bệnh tình trở nên trầm trọng thêm, thì họ thực sự có thể tự phục hồi. Dựa trên các báo cáo về những trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trên toàn thế giới, số lượng bệnh nhân tử vong là rất nhỏ, chỉ khoảng 1% hoặc 400 bệnh nhân tử vong trong tổng số 39.700 bệnh nhân. Do đó, nếu so sánh với đại dịch COVID-19 thì mức độ tổn hại sức khỏe là rất nhỏ”. Bên cạnh đó, bệnh nhân đậu mùa khỉ điều trị tại bệnh viện không yêu cầu được giữ trong phòng cách ly áp suất âm như bệnh nhân COVID-19.

Trước đó cùng ngày 20/8, Bộ Y tế Indonesia xác nhận đã phát hiện 1 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở nước này. Bệnh nhân là một người đàn ông, 27 tuổi, đang sinh sống ở Jakarta. Anh ta được cho là đã đi du lịch nước ngoài trong thời gian gần đây và có các triệu chứng như sốt và phát ban trên mặt, lòng bàn tay, bàn chân, cùng một số khu vực xung quanh bộ phận sinh dục.

Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết nguy kịch ở người lớn

Gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết nguy kịch ở người lớn

Mùa mưa cũng là lúc dịch bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng ngoài cộng đồng. Tại các bệnh viện tuyến cuối của TP Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết biến chứng nặng, trong đó người lớn chiếm tỷ lệ khá cao. 

Các địa phương phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Các địa phương phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Để phòng, chống, ngăn chặn và khống chế kịp thời các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, các địa phương đang thực hiện nhiều giải pháp kiểm soát, tiêm vaccine…góp phần hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Phát hiện sớm để không bỏ lỡ 'thời điểm vàng' điều trị bệnh hô hấp

Phát hiện sớm để không bỏ lỡ 'thời điểm vàng' điều trị bệnh hô hấp

Nhiều bệnh hô hấp tiến triển âm thầm, chỉ biểu hiện bằng ho, khó thở hoặc mệt nhẹ nên người bệnh dễ chủ quan. Các chuyên gia khuyến cáo, người có yếu tố nguy cơ cần chủ động tầm soát, đồng thời duy trì môi trường sống thông thoáng, hạn chế khói thuốc và đi khám khi có triệu chứng.