Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu từ sự hài lòng của người dân

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” cũng như tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đến nay xã Đông Minh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Chú thích ảnh
Trụ sở UBND xã được đầu tư xây dựng khang trang.

Hiện nay, địa phương đã hoàn thành đủ 14/14 tiêu chí chờ thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2021. 

Xã Đông Minh đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để được công nhận là một trong 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Đông Sơn. Không giấu được niềm vui khi những nỗ lực của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới thời gian qua đã được ghi nhận, bà Đỗ Thị Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Minh cho biết, Đảng ủy, UBND xã Đông Minh luôn xác định rõ quan điểm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là hai mục tiêu, nhiệm vụ song song. Ngoài huy động nội lực, địa phương đã vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư là chính, có sự hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nước; đồng thời, khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trên địa bàn. 

Theo đó, địa phương đã ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ, kích cầu các thôn và nhân dân đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo tiêu chí nông thôn mới. Cụ thể, hỗ trợ 250 triệu đồng/km đối với các hộ hiến đất có công trình trên đất; hỗ trợ 100% xi măng làm đường giao thông nông thôn; hỗ trợ 100% hệ thống tường rào thoáng và hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà văn hóa các thôn… Qua đó, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới bằng các việc làm cụ thể, thiết thực.

Chú thích ảnh
Nhờ phong trào hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, đến nay, đường làng, ngõ xóm ở Đông Minh đã được mở rộng khang trang.

Đáng chú ý, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, góp phần tạo cảnh quan nông thôn, đường làng ngõ xóm rộng rãi, khang trang. Toàn xã Đông Minh có 1.100/1.389 hộ dân tham gia hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, với khoảng 10.000m2; trong đó, các hộ dân hiến trung bình từ 10 - 250m2.

Tiêu biểu như gia đình ông Lê Viết Thịnh, thôn 5 đã tình nguyện hiến 250m2 đất ở để cùng với các hộ dân khác mở con đường mới rộng 4m, dài gần 100m, thuận tiện cho giao thông đi lại trong thôn. Gia đình ông Lê Xuân Hùng cũng tình nguyện hiến 175m2 để mở rộng đường từ 2m lên 6,5m dọc bờ sông thôn 5. Ông Đỗ Văn Hoàng, bà Lê Thị Bảo, thôn 6 cũng tình nguyện hiến hàng trăm m2 đất để chỉnh trang đường làng ngõ xóm…

Ông Lê Viết Thịnh, thôn 5, xã Đông Minh (Đông Sơn) cho biết, trước đây thôn có con đường cụt rộng hơn 4m ngay phần đất vườn của gia đình, những hộ phía sau con đường rất khó khăn đi lại vì chỉ có một hẻm nhỏ. Nhận thấy những lợi ích mang lại từ việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, gia đình ông đã tình nguyện hiến 250m2 đất vườn để làm tiếp con đường cụt. Đến nay, con đường đã thông, các hộ phía sau đi lại thuận tiện, cảnh quan nông thôn khang trang sạch sẽ, tình làng nghĩa xóm cũng từ đó thêm gắn kết…

Được xem là “điểm sáng” trong xuất khẩu lao động của tỉnh, xã Đông Minh hiện có 334 lao động hiện đang làm việc tại nước ngoài. Hàng năm, số tiền lao động gửi về cho gia đình phát triển kinh tế ước tính hàng chục tỷ đồng, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu giảm nghèo tại địa phương. Bộ mặt nông thôn Đông Minh khang trang như hôm nay cũng nhờ một phần lớn nguồn tiền đóng góp của con em địa phương đi  lao động ở nước ngoài gửi về…

Ông Lê Trọng Trung, Chủ tịch UBND xã Đông Minh chia sẻ, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng tình, ủng hộ của nhân dân những năm qua, bộ mặt nông thôn mới ở Đông Minh đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Theo đó, năm 2021, trên địa bàn không còn hộ nghèo (chỉ còn hộ nghèo diện bảo trợ), bình quân thu nhập đầu người đạt 69,02 triệu đồng/người/năm. 

“Thời gian tới, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới một cách sâu rộng để phong trào trở thành ý thức và trách nhiệm của mọi người dân trong xã vì nhân dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc bổ sung, hoàn thiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm giúp người dân hài lòng tuyệt đối trong xây dựng nông thôn mới…”, Chủ tịch UBND xã Đông Minh Lê Trọng Trung chia sẻ…

Nguyễn Yến
Phong Châu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Phong Châu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Nhờ phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao, dám nghĩ, dám làm, Đảng bộ xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, đã lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, đưa Phong Châu trở thành một trong những xã về đích nông thôn mới sớm nhất ở tỉnh Cao Bằng. Hiện nay, Đảng bộ đang tiếp tục lãnh đạo nhân dân xây dựng xã nhà trở thành xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN