Thăm hỏi, chúc Tết lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới tỉnh Long An

Sáng 25/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức các đoàn công tác đến thăm, chúc Tết các đơn vị đang trực làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới của tỉnh.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu chúc mừng các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới.

Đến thăm các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới thuộc địa bàn thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được đã thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2021. Theo đó, Long An là một trong số các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 nhưng bằng sự quyết tâm, nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển. Long An là một trong số các địa phương sớm kiểm soát được dịch bệnh để phục hồi, phát triển kinh tế. Kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng như bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được tặng quà tết cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới thuộc địa phận Thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa (Long An).

Bí thư Tỉnh ủy Long An ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các đơn vị đạt được trong thời gian qua và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia. Bí thư Tỉnh ủy Long An đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng, đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Các lực lượng phải luôn đề cao trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với nhau trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với chính quyền và nhân dân hai bên biên giới, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân hai bên qua lại giao thương, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo chế độ cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong các dịp Tết đến Xuân về.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được tặng quà tết cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới thuộc địa phận Thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa (Long An). Ảnh: Bùi Giang/TTXVN

Thay mặt cho 20 đơn vị đứng chân trên tuyến biên giới thuộc địa bàn thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa, Thượng tá  Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Long An dành cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp khẳng định, trong năm 2022, mặc dù nhiệm vụ tiếp tục nặng nề, lực lượng mỏng nhưng các đơn vị đứng chân trên tuyến biên giới sẽ luôn đoàn kết với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ kép vừa quản lý, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới vừa phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19, góp phần để nhân dân đón Tết vui tươi, hạnh phúc.

Tin,ảnh: Bùi Giang (TTXVN)
Đoàn công tác Trung ương Đoàn thăm, tặng quà Tết tại khu vực biên giới tỉnh An Giang
Đoàn công tác Trung ương Đoàn thăm, tặng quà Tết tại khu vực biên giới tỉnh An Giang

Ngày 24/1, tại xã biên giới Phú Lộc, thị xã Tân Châu, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” năm 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới của tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN