Người dân bất an vì sạt lở, sụt lún bờ sông gần khu vực khai thác cát

Gần khu vực khai thác mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) xuất hiện điểm sụt lún, sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến đường giao thông nông thôn.

Chú thích ảnh
Điểm sạt lở bờ sông Tiền tại xã Tân Khánh Trung ở khu vực gần hố xoáy đã được khắc phục, sửa chữa. 

Trước tình hình này, người dân địa phương lo lắng, mong muốn ngành chức năng sớm tìm ra nguyên nhân và có hướng khắc phục hiệu quả, lâu dài để họ an tâm sinh sống, sản xuất.

Theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, tại hiện trường sạt lở, tuyến đường đê bao cồn Ông lót đan rộng 3,5m nằm dọc sông Tiền (thuộc ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung) có 2 đoạn bị sụt lún, sạt lở với tổng chiều dài khoảng 50m. Trong đó, có một đoạn bị sụt lún nền đường, chênh lệch với mặt đường khoảng 30cm; đoạn còn lại bị sạt lở “ăn” sâu vào bờ, làm cho mặt đường chỉ còn rộng hơn 1m.

Anh Võ Quang Minh ngụ ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung cho hay, đường đê bao cồn Ông có nhiều điểm bị lún, từ từ trượt sa sông Tiền, có thể khu vực ngoài sông quá sâu nên đất trong bờ tuột xuống. Đường bị sạt lở, khiến việc đi lại, chuyên chở hàng hóa, nông sản gặp khó khăn. Anh Minh lo lắng, nếu không có giải pháp khắc phục hữu hiệu thì sạt lở có thể nghiêm trọng hơn, nhất là khi mùa mưa đang đến, khiến nền đất mềm. Anh Minh mong muốn các đơn vị liên quan sớm xác định nguyên nhân và khắc phục, sửa chữa những đoạn sụt lún, sạt lở để đảm bảo chất lượng.

Chú thích ảnh
Sụt lún, sạt lở “tấn công” sát vào đường đê bao cồn Ông, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò. 

Ông Nguyễn Minh Thọn ở ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung chia sẻ, khu vườn trồng sầu riêng của ông rộng 4.000m2. Trước đây, khi thu hoạch, xe tải chạy thẳng đến vườn nên việc buôn bán, vận chuyển thuận lợi. Gần đây, đoạn đường cồn Ông sạt lở, mặt đường quá nhỏ nên xe tải không thể vào, phải dùng xe gắn máy chở sầu riêng qua đoạn sạt lở rồi mới đưa lên xe tải.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Khánh Trung Huỳnh Văn Thạnh cho biết, tuyến đường đê bao cồn Ông ven bờ sông Tiền có 2 đoạn bị sụt lún, sạt lở khá nghiêm trọng; một số đoạn khác cũng có dấu hiệu rạn nứt, nền đường bị lún, sạt trượt làm chênh lệch với mặt đường, tổng chiều dài khoảng 100m. Địa phương đã báo cáo tình hình sụt lún, sạt lở bờ sông Tiền (khu vực gần nơi khai thác cát) đến UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lấp Vò. Xã đã tiến hành giăng dây, cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở, đặt bảng cấm xe 3 - 4 bánh lưu thông.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao 3 mỏ cát liền kề với nhau trên sông Tiền cho 3 nhà thầu khai thác theo cơ chế đặc thù để phục vụ thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Cụ thể, mỏ cát ở xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh và xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò giao cho Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn; mỏ cát ở xã Tân Mỹ và Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò giao Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam; mỏ cát ở xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò giao Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng công trình và Thương mại Hoàng Anh.

Điểm sạt lở, sụt lún ven đường đê bao cồn Ông nằm đối diện với khu vực khai thác cát của Công ty Xây dựng công trình và Thương mại Hoàng Anh. Theo Công ty này, sau gần 4 tháng khai thác, phía bờ thuộc xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò xuất hiện điểm sạt lở bờ sông nên mỏ cát tạm ngưng khai thác để khắc phục sự cố. Công ty tiến hành gia cố bờ sông bằng phương pháp đóng cọc gỗ (khoảng 50 cọc dừa), mỗi cọc dài từ 8 - 9m; kéo lưới B40, lót vải địa kỹ thuật, đắp đất và cát cố định bờ. Sau đó, công ty làm lại mặt đường đan, trả lại hiện trạng ban đầu; nuôi lục bình (bèo tây) để làm kè mềm chắn sóng phía dưới nước. Đến nay, việc gia cố, sửa chữa đoạn đường bị sạt lở cơ bản hoàn thành.

Trước sự cố sạt lở xảy ra tại khu vực gần mỏ cát thuộc xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện đã giao UBND huyện Lấp Vò phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức giám định nguyên nhân sự cố trên tuyến đường đan dọc bờ sông Tiền, đối diện khu vực mỏ cát (theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh). Thực hiện chỉ đạo trên, UBND huyện Lấp Vò giao Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện khẩn trương tổ chức giám định, xác định nguyên nhân và báo cáo kết quả.

Theo bản đồ hiện trạng địa hình khu vực khai thác khoáng sản (mỏ cát trên sông Tiền, thuộc xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò), có xuất hiện hố xoáy cục bộ gần bờ, cách đường đê bao cồn Ông chỉ vài chục mét. Hố xoáy này dài khoảng 500m, rộng khoảng hơn 200m, nằm ngoài phạm vi mỏ cát được giao cho Công ty Hoàng Anh khai thác. Qua đo đạc sơ bộ, khu vực hố xoáy gần bờ có nhiều điểm độ sâu từ -20,1m đến -21,5m, trong khi khu vực giữa sông Tiền độ sâu chủ yếu chỉ từ -13m đến -15m và có hiện tượng hình thành bãi bồi, cồn nổi.

Gần đây, đại diện các sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường cùng lãnh đạo huyện Lấp Vò, xã Tân Khánh Trung và ngành chuyên môn của huyện có cuộc họp về việc giám định nguyên nhân sự cố sạt lở, sụt lún bờ sông gần khu vực khai thác cát. Các đơn vị, địa phương thống nhất đề nghị thuê đơn vị tư vấn độc lập khảo sát, đánh giá tổng thể khu vực để có phương án khắc phục hiệu quả, giúp công trình ổn định lâu dài. Trước mắt, các phòng chuyên môn của huyện Lấp Vò và UBND xã Tân Khánh Trung thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình sạt lở bờ sông để kịp thời báo cáo cấp trên xử lý theo quy định nếu có sự cố xảy ra.

Bài, ảnh: Nhựt An (TTXVN)
Phú Thọ: Sạt lở bờ sông Đà, uy hiếp tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân
Phú Thọ: Sạt lở bờ sông Đà, uy hiếp tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân

Hiện nay, tình trạng sạt lở bờ sông Đà đoạn chảy qua xã Dân Quyền, huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều diện tích đất hoa màu của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN