Ưu tiên xây kè chống sạt lở bờ sông Thạch Hãn và bờ biển Gio Linh

Tỉnh Quảng Trị ưu tiên dành nguồn lực đầu tư xây dựng kè khẩn cấp chống sạt lở bờ sông, bờ biển ở những điểm xung yếu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân.
Chú thích ảnh
Bờ sông Thạch Hãn đoạn qua xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) bị sạt lở nghiêm trọng lấn sâu vào đất sản xuất của người dân (ảnh tư liệu).

Năm 2024, tỉnh thực hiện Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Thạch Hãn (đoạn qua thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong) dài hơn 5 km, vốn đầu tư 100 tỷ đồng; trong đó, đoạn qua thị xã Quảng Trị dài 1,9 km, đoạn qua huyện Triệu Phong dài 3,2 km.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng, tỉnh đã chỉ đạo việc thi công Dự án phải đảm bảo tiến độ, sớm hoàn thành, góp phần giải quyết tình trạng sạt lở bờ sông, ổn định cuộc sống của người dân.

Bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong bị sạt lở với chiều dài 14,5 km, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và công trình. Cụ thể: Ở thị xã Quảng Trị, bờ sông Thạch Hãn bị sạt lở nghiêm trọng nhất tại thôn Như Lệ (xã Hải Lệ). Giữa tháng 10/2022, sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Như Lệ khiến 1 người chết, 3 ngôi nhà cùng 2 hàng quán bị đổ sập.

Tại huyện Triệu Phong, bờ sông Thạch Hãn bị sạt lở nghiêm trọng tại đoạn qua các thôn: Đại Thượng Hạ, An Định (xã Triệu Long); Phú Mỹ Kiên, Trà Liên Đông, Trà Liên Tây (xã Triệu Giang). Trước tình hình trên, dự kiến cần 750 tỷ đồng để xây dựng kè khắc phục. Tuy nhiên do nguồn lực còn hạn chế nên tỉnh Quảng Trị ưu tiên vốn đầu tư xây dựng kè khẩn cấp ở những điểm xung yếu trước.

Tương tự, tình trạng sạt lở bờ biển cũng diễn ra ngày càng nghiêm trọng, nhất là bờ biển huyện Gio Linh vào mùa mưa bão. Do đó, tỉnh huy động nguồn vốn từ các chương trình, dự án để có nguồn lực đầu tư xây dựng kè bờ biển. Trong hai năm 2024 - 2025, tỉnh thực hiện Dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển xã Gio Hải và thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) dài gần 3 km, tổng vốn đầu tư 160 tỷ đồng. Bờ biển đoạn qua hai địa phương này thường xuyên bị xói lở, xâm thực vào mùa mưa bão. Riêng mùa mưa bão hai năm 2020 và 2022, bờ biển xã Gio Hải đã bị xói lở vào đất liền hàng chục mét khiến nhiều hàng quán, công trình và rừng phi lao phòng hộ bị cuốn trôi ra biển.

Đại diện chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, Dự án có tính cấp thiết nên đơn vị đã đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện thi công công trình đảm bảo đúng và vượt tiến độ đề ra.

Năm 2024, Quảng Trị sẽ hoàn thành Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng sông Mekong mở rộng giai đoạn 2, tại bờ biển các xã: Trung Giang, Gio Hải và thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh); trong số các hạng mục của Dự án có hạng mục kè bờ biển chắn sóng.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.