Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông qua các nghị quyết về dự án đầu tư công

Ngày 25/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ sáu  (kỳ họp chuyên đề) xem xét quyết định một số nội dung quan trọng và thống nhất thông qua 11 nghị quyết chuyên đề về các dự án đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021- 2025.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp. 

Theo đó, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết đầu tư dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc; Nghị quyết đầu tư dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn; Nghị quyết về đầu tư Khu liên hợp thể thao thành phố Lạng Sơn, hạng mục Sân vận động trung tâm và nhà thi đấu đa năng… cùng các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông tỉnh lộ và quốc lộ khác.

Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã giải trình, làm rõ về tính cấp bách của các dự án nêu trên nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, chương trình hành động của tỉnh đã đề ra về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII. Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý vào các dự thảo nghị quyết và sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương phối hợp với Ban Kinh tế – Ngân sách hoàn thiện các văn bản để trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt ban hành, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng pháp luật về đầu tư công.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua là những dự án trọng điểm nhằm thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiều năm tiếp theo. Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được thông qua, bà Đoàn Thị Hậu đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo trình lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh ký ban hành. Đồng thời Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tính khả thi dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động về các dự án để nhân dân biết, ủng hộ dự án trong quá trình giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng tiến độ.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Hà Nội không đơn thuần là “gộp địa bàn, giảm đầu mối”. Phía sau những thay đổi về tên gọi, quy mô dân cư, nhân sự là yêu cầu hoạt động thực chất hơn và trở thành cầu nối gần dân nhất giữa chính quyền cấp xã với người dân.

Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường và sạt lở trong mùa mưa

Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường và sạt lở trong mùa mưa

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ giữa tháng 9/2026 đến nay, triều cường kết hợp mưa diện rộng và lũ từ thượng nguồn đã gây ngập cục bộ tại một số xã, phường, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, diện tích sản xuất và một số công trình, hạ tầng; trong đó 61,9 ha lúa bị thiệt hại; diện tích thiệt hại từ 30 – 70% là 56,3 ha, trên 70% là 5,6 ha.

Phường Xuân Hương – Đà Lạt lan tỏa phong trào trồng hoa đón Festival Hoa 2026

Phường Xuân Hương – Đà Lạt lan tỏa phong trào trồng hoa đón Festival Hoa 2026

Phường Xuân Hương – Đà Lạt đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trồng hoa, trồng cây xanh, góp phần xây dựng diện mạo đô thị “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, văn minh, thân thiện và giàu bản sắc của thành phố hoa. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, năm 2026.