Cần Thơ phát huy vai trò của Hội chữ thập đỏ trong vận động hiến máu tình nguyện

Ngày 21/1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, công tác hiến máu tình nguyện năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển đánh giá cao những nỗ lực trong công tác nhân đạo và hoạt động đảm bảo an sinh xã hội của Hội Chữ thập đỏ thành phố trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Hội góp phần quan trọng cùng hệ thống chính trị và nhân dân thành phố nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ vững tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Đặc biệt, Hội đã thể hiện vai trò quan trọng trong công tác vận động hiến máu tình nguyện. Trong thời điểm phải tạm dừng các điểm hiến máu để thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội Chữ thập đỏ cùng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiều cuộc vận động, giúp tích trữ được lượng máu cần thiết, phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh cho người dân thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực.

Để công tác nhân đạo và vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tiếp tục đạt hiệu quả trong thời gian tới, ông Dương Tấn Hiển yêu cầu Hội Chữ thập đỏ thành phố chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp người nghèo, người khó khăn, người dễ bị tổn thương, nâng cao năng lực vận động nhân đạo của tổ chức Hội; tiếp tục huy động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai, phát động.

Trong công tác vận động hiến máu tình nguyện, Hội cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng và ý nghĩa của việc hiến máu cứu người trong nhân dân; phát huy lực lượng học sinh, sinh viên và lực lượng vũ trang trong phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Ban Chỉ đạo các cấp cần triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu, đảm bảo lượng máu phục vụ cấp cứu và điều trị trong dịp Lễ hội Xuân Hồng - Nhâm Dần 2022, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa các quận, huyện Hội.

Năm 2021, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ thực hiện và vận động các hoạt động công tác xã hội nhân đạo với giá trị đạt hơn 120 tỷ đồng.

Các cấp quận, huyện Hội đã vận động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trị giá gần 10,8 tỷ đồng, gồm các hoạt động hỗ trợ như: tiền mặt, nhu yếu phẩm, nước suối, khẩu trang... Theo đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố vận động hỗ trợ tương đương 535 triệu đồng gồm các hoạt động như: tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho đội ngũ nhân viên y tế đang tham gia điều trị cho bệnh nhân COVID -19 tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ, lực lượng đang làm nhiệm vụ kiểm soát dịch tại 17 điểm trên địa bàn thành phố.

Các đợt hiến máu tình nguyện theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Quốc gia như: Chiến dịch Lễ Hội Xuân Hồng dịp Tết, Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, Chương trình Hành trình đỏ… đều được tổ chức theo hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh. Trong năm đã triển khai được 462 điểm tiếp nhận máu và đã tiếp nhận được 45.040 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Hơn 1.000 thanh niên Đà Nẵng tham gia hiến máu tình nguyện
Hơn 1.000 thanh niên Đà Nẵng tham gia hiến máu tình nguyện

Sáng 16/1, Thành Đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng phối hợp Báo Tiền Phong vận động hơn 1.000 lượt Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN