'Địa chỉ đỏ du lịch' Chợ Đầm xuống cấp, gây nguy hiểm cho người dân

Từng là địa chỉ đỏ trong bản đồ du lịch Quy Nhơn, tuy nhiên tình trạng xuống cấp của chợ Đầm và tuyến đường xung quanh đã khiến các đơn vị lữ hành, du khách quay lưng với điểm đến này. Bên cạnh đó, hàng trăm tiểu thương ngày đêm lo lắng, bất an vì chợ có thể sập bất cứ lúc nào.​​​​​​​

Nguy cơ mái sập  

Chợ Đầm Quy Nhơn là một chợ đầu mối sầm uất, giao thương nhộn nhịp bậc nhất của thành phố Quy Nhơn, nơi nổi tiếng với những món ăn hải sản tươi sống. Năm 1994, để phục vụ người dân thành phố và khách du lịch, khu chợ đầu mối này được xây dựng với tổng diện tích hơn 4.000 m2 trong nhà và hơn 1.000 m2 ngoài trời.

Do thời gian xây dựng đã khá lâu và ít được duy tu, sửa chữa nên công trình xuống cấp nghiêm trọng; trở thành mối hiểm họa với các tiểu thương và người dân mua sắm. Dọc các ki-ốt bán hàng, nhiều hệ thống mái che bị bong tróc từng mảng lớn, thậm chí nhiều lõi thép bị rớt xuống, chỉ còn để lại những vết hằn gỉ sắt in vào các mảng bê tông còn sót lại, treo lơ lửng trên đầu.

Chú thích ảnh
Phía trên hệ thống mái dầm bị nứt, xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Trần Phúc Danh, Trưởng Ban Quản lý chợ Đầm cho biết, chợ được đưa vào sử dụng đã hơn 30 năm, cơ sở vật chất và hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và tính mạng của người dân. Ban đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền và thành phố cũng đã có phương án đầu tư xây dựng nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm sửa chữa. Các tiểu thương ở chợ rất lo lắng khi hằng ngày phải kinh doanh dưới những ki-ốt có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Bà Bùi Thị Chánh, chủ ki-ốt số 41 cho biết: Có lần đang hàng bán thì một mảng bê tông của mái rớt xuống ngay trước mặt bà. Lúc đó, mọi người đã sợ hãi bỏ chạy. Dọc dãy ki-ốt này gian nào cũng bị vậy, riêng nhà bà đã nhiều lần sửa chữa. Những người buôn bán ở đây ai cũng lo sợ ảnh hưởng tính mạng vì trần nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Chị Ngô Thị Lệ Thủy ở ki-ốt số 16 cho biết: Trước đây chị thường sử dụng tầng 2 của ki-ốt để ở, nhưng giờ thấy xuống cấp quá nên không dám ở lại. Ban Quản lý chợ sợ nguy hiểm nên cũng không cho mọi người ở lại.

Chú thích ảnh
Hệ thống mái chợ Đầm bị bong tróc, xuống cấp nghiêm trọng.

Theo thống kê của Ban Quản lý chợ Đầm, hiện có nhiều hạng mục công trình xuống cấp trầm trọng. Khu vực chợ bách hóa, hệ thống mái và cổ lầu thoát gió bị xuống cấp, mái tôn bị thấm dột; kết cấu tường, cột, trần bị bong tróc. Mái bê tông bị hư hỏng, lớp chống thấm và gạch chống nóng gây thấm, dột; một số cửa đi, cửa sổ bị hư hỏng nặng...

Tại khu vực nhà lồng, gạch nền xuống cấp gây trơn, trượt; nhà vệ sinh và các cửa sắt hư hỏng gây mất mỹ quan. Còn tại khu vực chợ trời: nền, vỉa hè thấp hơn mặt đường do đó thường xuyên đọng nước và ngập vào mùa mưa... Đặc biệt, hệ thống chữa cháy chưa đảm bảo yêu cầu theo luật phòng cháy chữa cháy.

Muốn vào chợ phải vượt qua những đoạn đường nhếch nhác

Chú thích ảnh
Lối vào cổng chợ Đầm trông nhếch nhác, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Ngoài việc các hạng mục công trình của chợ Đầm bị xuống cấp, người đi chợ cũng như tiểu thương nơi đây còn bức xúc với các con đường đến chợ.

Ngay tại cổng chợ chính ở đường Phạm Hồng Thái, mặt đường có hàng loạt "ổ voi, ổ gà"; dòng nước đen ngòm đọng lại gây mùi hôi thối nồng nặc. Dọc đoạn đường, các loại túi ni lon, giấy bóng, bao bì, rác thải ngập ngụa dưới lòng đường. Không chỉ đường Phạm Hồng Thái mà các tuyến đường xung quanh như Nguyễn Chánh, Hoàng Quốc Việt và Hoàng Hoa Thám cũng bị hư hỏng, sụt lún và xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi tại nhiều vị trí, gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Chú thích ảnh
Tuyến đường Phạm Hồng Thái trước cổng chợ Đầm toàn rác thải và ổ gà.

Chị Trần Thị Sang, ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn bức xúc cho biết: Người dân và khách du lịch muốn vào chợ phải vượt qua đoạn đường nhếch nhác này. Khi vào chợ cũng phải rất cẩn thận vì hệ thống gạch lát sàn đã xuống cấp, độ ma sát không còn, cùng với đó, nước rửa sạp mổ heo chảy tràn xung quanh, mỡ heo đọng lại, gây trơn trượt.

Nhiều tiểu thương ở chợ cho biết, đã có nhiều trường hợp bị ngã khi đi qua chỗ bán thịt heo. Ban Quản lý chợ thường xuyên xịt rửa nhưng do hệ thống thoát nước không đảm bảo nên cũng không sạch sẽ.

Trước thực trạng này, Phòng Quản lý Đô thị thành phố Quy Nhơn đã có công văn gửi UBND thành phố về các hư hỏng của chợ; đồng thời đề xuất bố trí kinh phí thực hiện sửa chữa, cải tạo để đảm bảo an toàn cho người dân và các tiểu thương đang buôn bán tại đây.

Chú thích ảnh
Hệ thống mái dầm bị nứt, xuống cấp nghiêm trọng.

Liên quan đến việc này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn Nguyễn Công Vịnh đã kí quyết định số 7565/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư công trình nâng cấp các tuyến đường xung quanh Chợ Đầm. Thành phố sẽ đầu tư 4,5 tỷ đồng nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện trạng xung quanh chợ để góp phần chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và cải tạo vệ sinh môi trường. Dự án có 3 hạng mục chính: Hệ thống giao thông xung quanh chợ, hệ thống thoát nước và hệ thống điện chiếu sáng. Đối với các hạng mục hư hỏng, xuống cấp, thành phố đang tiến hành kiểm tra và có phương án giải quyết tốt nhất, đại diện lãnh đạo thành phố cho biết.

Người dân và tiểu thương chợ Đầm mong muốn chính quyền, các cơ quan chức năng sớm triển khai các phương án xây dựng chợ để yên tâm buôn bán, sinh sống.

Bài và ảnh: Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Sau thời gian dài chậm trễ do vướng giải phóng mặt bằng, việc thi công một đoạn trong dự án cải tạo nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chậm trễ do điều chỉnh, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước ngầm. Kết quả là, đoạn tuyến qua dốc 30 (thuộc địa phận xã Kiến Đức) dang dở giữa cao điểm mùa mưa, việc đi lại trơn trượt, khó khăn và trở thành “nút thắt” giữa dự án.
Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Gần một năm kể từ khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Thịnh Bình Định (Công ty Phúc Thịnh Bình Định - Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Gia Lai) bất ngờ ngừng hoạt động, hàng chục người lao động, hộ nhận gia công và bạn hàng vẫn mòn mỏi chờ được thanh toán tiền lương, tiền công, tiền hàng và các khoản vay. Dù nhiều lần kiến nghị đến doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, quyền lợi của họ đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Nghệ An: Cầu Hồng Phong xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn lưu thông

Nghệ An: Cầu Hồng Phong xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn lưu thông

Sau hơn 40 năm đưa vào sử dụng, cầu Hồng Phong bắc qua sông Vách Bắc (xã Đức Châu, Nghệ An) đang xuống cấp nghiêm trọng với hàng loạt hạng mục hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Điều đáng nói, mặc dù từng có thông báo về việc cấm lưu thông nhưng bất chấp hiểm nguy, mỗi ngày hàng trăm lượt người và phương tiện vẫn đi qua cây cầu. Bởi đây là tuyến kết nối quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân địa phương.
Đồng Tháp sớm nâng cấp tuyến đường lầy lội nhiều năm

Đồng Tháp sớm nâng cấp tuyến đường lầy lội nhiều năm

Đường bờ bắc kênh An Phong - Mỹ Hòa (đoạn từ cầu Phương Thịnh đến kênh Tây Cập) là tuyến đường “cửa ngõ” dẫn vào ấp 4 (xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp), là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân. Suốt nhiều năm qua, đoạn đường nhỏ hẹp, xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được nâng cấp, mở rộng. Vì vậy, việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa qua đoạn đường này rất khó khăn, mất an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa như hiện nay.