Đề xuất giải pháp để hệ thống MTTQ hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Chiều 9/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố (mở rộng) nhằm thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sau sắp xếp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, đây là hội nghị đầu tiên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức họp với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Trong 8 tháng, từ tháng 10/2024 đến tháng 6/2025, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu và trực tiếp chỉ đạo là Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước và dân tộc ta đã bước vào một thời kỳ bước ngoặt lịch sử "sắp xếp lại giang sơn", kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền 2 cấp với 34 tỉnh, thành phố và 3.321 phường, xã, đặc khu, tạo thêm động lực mới, không gian mới cho phát triển của đất nước và các địa phương. Hòa cùng khí thế đó, MTTQ Việt Nam cũng đã tổ chức lại mô hình hoạt động; thành lập Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, đây là 1 trong 6 đảng bộ trực thuộc Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đảng bộ hiện có 25 tổ chức cơ sở đảng với hơn 5.000 đảng viên. Cùng với việc thành lập Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bộ Chính trị đã cho phép thành lập 4 ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy và Cơ quan Đoàn Thanh niên - ông Đỗ Văn Chiến thông tin.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư khoá X. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, triển khai các kết luận của Trung ương, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng các phương án, rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy. Kết quả, đến hết tháng 2/2025, đã tổ chức sắp xếp, tinh giảm biên chế từ 284 đầu mối xuống còn 159 đầu mối, giảm 55,98%; từ 2.720 biên chế xuống còn 2.185 biên chế, giảm 19,67%. Đến ngày 30/6/2025, số biên chế hiện có của MTTQ và Trung ương các tổ chức chính trị - xã là 986 người, giảm từ 36 đầu mối ban, đơn vị chuyên môn thuộc 5 cơ quan, hiện còn 19 ban, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngày 4/7/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 174-KL/TW về một số nhiệm vụ tiếp tục xây dựng tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Trong đó, giao Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời sắp xếp lại các hội quần chúng thật tinh gọn, giảm số lượng các hội quần chúng. Cùng với đó, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 48-CT/TW về lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.  

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư khoá X. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về cơ cấu, bộ máy và những nội dung trọng tâm triển khai trong quá trình sắp xếp chính quyền 2 cấp, nhất là đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở. 

Các ý kiến cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức hoạt động, phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận với các tổ chức thành viên các cấp; đề xuất, kiến nghị với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoạt động thông suốt, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, đặc biệt là ở thôn, bản, tổ dân phố.

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.