Đề xuất chấm điểm KPI xây dựng pháp luật, xử lý dứt điểm nợ văn bản

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 (Khóa XIV), Bộ Tư pháp đang đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, từ rà soát hệ thống văn bản pháp luật đến cắt giảm thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số, nhằm tạo nền tảng pháp lý thông thoáng cho phát triển, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Theo thông cáo báo chí về kết quả công tác quý I/2026, Bộ Tư pháp xác định rõ công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ đầu năm, Bộ đã triển khai đồng bộ hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như đầu tư kinh doanh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Điểm đáng chú ý là việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Đây được xem là "cuộc đại phẫu" nhằm loại bỏ các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp, qua đó tháo gỡ rào cản, giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế.

Bên cạnh đó, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng thực chất. Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2026/NĐ-CP nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những kết quả trên được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Chuyên mục "Tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật" trên Cổng Pháp luật quốc gia.

Không dừng lại ở việc "cắt giảm", Bộ Tư pháp còn hướng tới nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Một trong những giải pháp đáng chú ý là đề xuất ban hành chỉ số đánh giá, chấm điểm KPI đối với hoạt động xây dựng pháp luật, nhằm khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản chi tiết, vấn đề đã tồn tại trong nhiều năm và gây không ít bức xúc.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, trọng tâm là triển khai Nghị quyết 57/NQ-TW, ngành Tư pháp cũng không đứng ngoài xu thế. Cổng Pháp luật quốc gia tiếp tục được vận hành hiệu quả, trở thành kênh cung cấp thông tin pháp luật chính thống, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, Bộ đang triển khai xây dựng hàng loạt nền tảng số phục vụ công tác xây dựng và thi hành pháp luật như hệ thống soạn thảo văn bản, hệ thống kiểm tra, rà soát văn bản, hệ thống theo dõi thi hành pháp luật…

Ở lĩnh vực thi hành án dân sự, kết quả công tác trong quý I/2026 cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến hết tháng 3/2026, các cơ quan thi hành án đã thi hành xong hơn 246.000 việc, tương đương hơn 83.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần hạn chế thất thoát tài sản nhà nước.

Bước sang quý II/2026, Bộ Tư pháp xác định tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ then chốt là hoàn thiện thể chế, coi đây là một trong những giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Trọng tâm là tổ chức tổng rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục cắt giảm mạnh thủ tục hành chính; tháo gỡ các "điểm nghẽn" pháp lý trong các lĩnh vực then chốt; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quy trình xây dựng và thi hành pháp luật.

Có thể thấy, trong bối cảnh nền kinh tế cần những cú hích mạnh mẽ, việc hoàn thiện thể chế, loại bỏ rào cản pháp lý không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là "chìa khóa" để mở đường cho tăng trưởng cao và bền vững. Những bước đi quyết liệt của Bộ Tư pháp đang cho thấy nỗ lực rõ ràng trong việc hiện thực hóa mục tiêu này, đáp ứng kỳ vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.