Tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm

Ngay sau khi nhận bàn giao công tác ngày 8/4, tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã tổ chức cuộc họp giao ban cấp Vụ để nắm bắt công việc và chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần quyết liệt.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng trước mắt là Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, vì trong chương trình làm việc, Bộ Tư pháp trình 5 dự án luật và 2 nghị quyết.

Tân Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, nghị quyết, bám sát nội dung Quốc hội thảo luận tại tổ cũng như tại Hội trường để tiếp thu, giải trình có trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong quá trình hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.

Đối với nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp đối với việc hoàn thiện thể chế và phục vụ các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.

Kết quả rà soát không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra các điểm chồng chéo, bất cập mà phải đi thẳng vào nhận diện các rào cản thể chế, các quy định không còn phù hợp, ảnh hưởng đến phát triển. Qua đó, đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi, gắn với yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cũng chỉ rõ, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu ngày càng cao, ngành Tư pháp cần tiếp tục phát huy cách thức tổ chức điều hành theo hướng phân công, phân cấp rõ ràng, đề cao vai trò, trách nhiệm của các Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực và người đứng đầu các đơn vị.

“Cần tăng cường theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ định kỳ hằng tháng, qua đó phát hiện những khó khăn vướng mắc, báo cáo lãnh đạo Bộ tháo gỡ kịp thời”, tân Bộ trưởng yêu cầu.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết sẽ trực tiếp làm việc với từng đơn vị trực thuộc nhằm nắm bắt tình hình công việc, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các đề xuất của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành.

Chú thích ảnh
Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bàn giao công tác cho tân Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng.

Trước đó, tại Hội nghị bàn giao công tác giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Bộ trưởng nhiệm kỳ 2026 - 2031, tân Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cam kết sẽ nỗ lực hết mình, cùng tập thể Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách tư pháp, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.