Đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 1

Trước phản ánh của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan đã đi giám sát thực địa nhiều tuyến đường tránh của khu dân cư khi đấu nối với tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn, đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên khảo sát giao thông tuyến tránh quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: baophuyen.com.vn

Từ đây các giải pháp xử lý trước mắt cũng như lâu ,dài đã được đề xuất.

Ở phía Nam cầu Bình Phú, vị trí đấu nối giữa tuyến Quốc lộ 1 với tuyến Quốc lộ 1D, thuộc địa bàn thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, được xác định là một trong những điểm đen giao thông. Liên tục từ năm 2015 đến nay, khi Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Phú Yên hoàn thành đưa vào sử dụng, năm nào tại vị trí này cũng xảy ra tai nạn hoặc va chạm giao thông. 

Thượng tá Trần Thành Hiệp, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Phú Yên) cho biết: Đây là điểm giao nhau giữa Quốc lộ 1 và Quốc lộ 1D nên thường xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng. Đây là điểm giao nhau nhưng không có vòng xuyến, lưu lượng xe tham gia giao thông rất cao, do vậy cần phải mở rộng khu vực này và đặt vòng xuyến.

Báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên, cho thấy không chỉ ở thị xã Sông Cầu mà hầu hết các địa phương có tuyến đường tránh, đấu nối với Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Phú Yên, đều là "cung đường đen" hoặc là điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Cụ thể như điểm giao nhau giữa Quốc lộ 1 với Quốc lộ 25 (tại huyện Phú Hòa); tuyến đường tránh huyện Đông Hòa (đoạn qua cầu Bàn Thạch mới)…

Đáng chú ý nhất là đoạn phía Nam đèo Cù Mông (thị xã Sông Cầu) sắp tới được đấu nối với hầm đường bộ Cù Mông, sẽ là nút giao thông quan trọng. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã kiến nghị Tổng cục đường bộ (Bộ Giao thông Vận tải) nâng cấp, mở rộng. Mặt đường ở đây cũng có dấu hiệu xuống cấp, tuy nhiên đến nay chưa có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông nào được triển khai.

Ông Nguyễn Hồng Vân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên cho biết: Trên toàn tuyến, tính từ ngoài vào, đây là vị trí chân đèo Cù Mông vào tới cầu Bình Phú. Đường có 2 làn xe, trên mặt đường có rất nhiều ổ gà, mật độ lưu lượng xe rất lớn, nếu không có dải phân cách thì hết sức nguy hiểm, đặc biệt là khi chuẩn bị đấu nối với hầm Cù Mông. Lúc đó, lưu lượng xe sẽ lớn hơn nữa, cần kiến nghị các cơ quan chức năng nâng cấp và tạo dải phân cách.

Trong lúc chờ các giải pháp lâu dài để đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến đường tránh của khu dân cư khi đấu nối với tuyến Quốc lộ 1, giải pháp trước mắt là tăng cường tuần tra kiểm soát trên đường. Bên cạnh đó, người dân khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần đúng tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông.

Xuân Triệu

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.