Đề thi môn Toán: Thí sinh Hà Nội 'không dễ thở', TP Hồ Chí Minh hài lòng

Kết thúc giờ thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút, các giáo viên và thí sinh ở TP Hồ Chí Minh đều cho rằng đề thi bám sát nội dung ôn tập, phù hợp với thời gian làm bài, tuy nhiên cũng có sự phân hóa và đúng với cấu trúc đề thi minh họa trước đó của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn, thí sinh Nam Phương cho hay: "Đề thi năm nay không quá khó, đối với học sinh trung bình yếu có thể làm được 5 điểm, học lực khá thì sẽ làm được điểm 7-8. Đề không đánh đố nhưng phải đọc hiểu đề mới làm được một cách trọn vẹn.Với đề thi này em làm được khoảng 70%".

Thí sinh Hoàng My - trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai với mã đề 102, phấn khởi nói: "Em làm được khoảng 70-80%, đề thi nằm sát với chương trình ôn tập, những câu khó chủ yếu tập trung ở 10 câu cuối. Ở những câu đầu, chỉ cần nhìn vào là biết kết quả và bấm máy tính là ra. Còn có khoảng 20 câu cuối thì thí sinh phải hơi mất nhiều bước đề làm. Với đề thi trắc nghiệm này, thời gian hơi gấp nên có rất ít thời gian để kiểm tra lại bài".

Đề thi môn Toán: Thí sinh Hà Nội 'không dễ thở', TP Hồ Chí Minh hài lòng ảnh 1

Thí sinh thở phào nhẹ nhõm khi kết thúc hai môn thi đầu tiên vì đề thi vừa sức và không khó như dự đoán.

"Đề thi phân loại được thí sinh, những phần khó tập trung ở những câu cuối thiên về hình học. Đề thi này làm được 70%", thí sinh Minh Đức - trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) với mã đề 104, cho biết.

Đề thi môn Toán: Thí sinh Hà Nội 'không dễ thở', TP Hồ Chí Minh hài lòng ảnh 2

Thí sinh trao đổi về bài làm sau khi kết thúc môn thi.

Đánh giá đề thi Toán, thầy Phạm Minh Đức, giáo viên dạy toán trường THPT Nguyễn Du, cho rằng đề thi bám sát chương trình ôn tập và hình thức giống với đề thi minh họa của Bộ. Đề ra phân loại được thí sinh và cũng đi từ dễ đến khó, tạo điều kiện cho thí sinh kiếm được điểm từ những câu dễ và không bị mất thời gian vào những câu khó. Đề thi có tính phân loại, học sinh khá và trung bình khá có thể làm được 5 - 6 điểm. Ở 30 câu đầu là những câu khá dễ, từ câu 38 trở đi đòi hỏi thí sinh phải suy luận nhiều hơn. Với đề thi này thí sinh khá, giỏi có thể dễ dàng đạt điểm 8 - 9.

Một số giáo viên dạy Toán cho biết thêm, những câu hỏi về Toán ứng dụng, đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức phổ quát từ những lớp dưới, đồng thời không chỉ cần có thuần túy là kiến thức trên lớp mà đòi hỏi thí sinh phải có hiều biết về cuộc sống thực tế mới có thể vận dụng được giải bài toán. Tuy nhiên, độ khó, dễ giữa các đề thi có sự khác nhau. Vấn đề này cần nghiên cứu lại để đánh giá đúng mức độ khó, dễ giữa các đề đảm bảo tính công bằng giữa các thí sinh. 

Ngày mai (23/6), thí sinh tiếp tục dự thi bài thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên buổi sáng và môn Ngoại ngữ buổi chiều với hình thức trắc nghiệm.

Điểm mới của kỳ thi này là trừ bài thi ngữ Văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi còn lại sẽ theo hình thức trắc nghiệm. Năm nay là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các bài thi tổ hợp ở kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Do đó, các thí sinh cần lưu ý khi làm bài thi ở các môn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Đan Phương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.