Đề nghị xử phạt chủ hồ thủy điện Sông Hinh vi phạm điều tiết xả lũ

Ngày 27/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành văn bản số 5561/UBND-KT yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý vi phạm trong công tác vận hành điều tiết xả lũ đối với chủ hồ thủy điện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) theo thẩm quyền.
Chú thích ảnh
Hồ chứa nước thủy điện Sông Hinh (Phú Yên). Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

Trước diễn biến mưa, lũ trên các sông tại tỉnh Phú Yên đang lên cao, chiều 12/10/2022, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ban hành lệnh số 76/LVH-PCTT yêu cầu 3 hồ thủy điện: Sông Ba Hạ, Krông HNăng và Sông Hinh thực hiện “Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba”. Mực nước hồ thủy điện Sông Hinh phải đưa về cao trình là: +204,5m để đón lũ. Thời gian thực hiện đưa về cao trình theo quy định là trước 17 giờ ngày 13/10/2022. Khi vận hành xả lũ, chủ hồ chứa phải tuân thủ theo quy định về trình tự đóng mở các cửa van; đảm bảo không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản nhân dân khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Qua theo dõi và trích xuất hình ảnh từ website của Bộ Công Thương (tính đến 17 giờ ngày 13/10/2022), mực nước hồ thủy điện Sông Hinh vẫn còn ở mức +204,92m, cao hơn mực nước yêu cầu 42cm. Sau cơn bão số 5, mặc dù chưa có lệnh của cấp có thẩm quyền nhưng chủ hồ thủy điện Sông Hinh đã tự ý đưa mực nước hồ lên +205,6m. Ngoài ra, trong mùa lũ, mực nước hồ cao nhất không cao hơn cao trình +207m. Tuy nhiên, từ 14h giờ ngày 10/10, mực nước hồ Sông Hinh là +207,01m và thời điểm 7 giờ ngày 12/10 là +207,42m, cao hơn mực nước cao nhất theo yêu cầu là 42cm.

Theo ông Lữ Ngọc Lâm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, Sở nhận thấy trước, trong và sau cơn bão số 5 vừa qua, các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành "Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba". Riêng hồ chứa thủy điện Sông Hinh đã thực hiện không nghiêm quy trình này và các lệnh vận hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Với vai trò là cơ quan trường trực của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, nhận thấy việc chấp hành quy định của thủy điện Sông Hinh qua cơn bão số 5 là thiếu nghiêm túc, vi phạm các quy định về vận hành hồ chứa trong mùa lũ, Sở đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt chủ hồ này theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.