Kon Tum: Yêu cầu các thủy điện thực hiện nghiêm quy định về xả lũ

Trước việc hàng loạt các thủy điện đồng loạt xả lũ, ngày 11/10, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản đề nghị chủ các công trình thủy điện, thủy lợi thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn hồ đập, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Chú thích ảnh
Nước lũ trên sông Đăk SNghé chảy qua địa phận huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Dư Toán/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Công Thương theo dõi, chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện vận hành theo quy trình đã được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và giảm ngập lụt cho vùng hạ du. Sở Công Thương có phương án, kế hoạch chuẩn bị lực lượng, vật tư phương tiện sẵn sàng xử lý ngay từ ban đầu khi có sự cố, tình huống phức tạp xảy ra.

Trước đó, ngày 10/10, hàng loạt các thủy điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đồng loạt xả lũ.

Đến tối 11/10, Thủy điện Thượng Kon Tum đã có thông báo lưu lượng xả tràn là 250 mét khối/giây, nhằm duy trì mực nước cao nhất trước lũ. Hiện lưu lượng nước về hồ quan trắc lúc 16 giờ 30 ngày 11/10 là từ 21 3- 287 mét khối/giây.

Với thủy điện Đăk Bla (khai thác hồ chứa cắt lũ kết hợp với phát điện), dự kiến đến 21 giờ ngày 11/10, tổng lượng xả sẽ là 200 mét khối/giây. Số lượng nước xả sẽ tăng dần lên 260 - 280 mét khối/giây vào ngày 12/10.

Với Hồ thủy điện Đăk Bla 1, lượng nước xả sẽ tăng dần từ 187 mét khối/giây (vào 16 giờ ngày 11/10) lên 250 mét khối vào rạng sáng 12/10…

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Kon Tum, trong ngày 11 và 12/10, địa bàn tỉnh Kon Tum tiếp tục có mưa, riêng khu vực phía Đông, Đông Bắc tỉnh có mưa to, cảnh báo  mưa lớn gây ra ngập lụt, lũ quét ở các suối nhỏ, sạt lở đất ở nơi đất dốc.

Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.