Đề nghị Tập đoàn Korea Telecom cùng Viettel đào tạo nhân lực, xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Trưa 26/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã tiếp ông Young Shub Kim, Chủ tịch Tập đoàn Korea Telecom (KT) đang có chuyến công tác Việt Nam.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Korea Telecom Young Shub Kim.

KT là doanh nghiệp viễn thông quốc gia và là một trong những tập đoàn lớn nhất tại Hàn Quốc, đóng vai trò trụ cột trong hạ tầng công nghệ thông tin (ICT) quốc gia. KT sở hữu mạng lưới viễn thông mạnh nhất Hàn Quốc, dẫn đầu trong các lĩnh vực 5G, internet băng rộng, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc phát triển rất tốt đẹp, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn thúc đẩy lên tầm cao mới, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hàn Quốc đã và đang là đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam, đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua. Đặc biệt, hầu hết các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đều có mặt ở Việt Nam và hy vọng thời gian tới, KT - một tập đoàn lớn của Hàn Quốc sẽ hiện diện tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho rằng, là tập đoàn lớn, có truyền thống hơn 100 năm, nhưng KT vào Việt Nam rất muộn, do đó cách vào Việt Nam như thế nào cần phải suy nghĩ; đề nghị KT có cách tiếp cận khác với các tập đoàn đã vào trước đây, đó là xây dựng quan hệ với Việt Nam như là một đối tác chiến lược chứ không phải là một nhà đầu tư chiến lược, rộng hơn, bao trùm hơn. Vào Việt Nam không phải chỉ tìm kiếm lợi ích của mình, mà đồng hành cùng nước sở tại phát triển, mang lại lợi ích tương xứng với mối quan hệ hợp tác đó, như vậy chắc chắn sẽ thành công, đi sau nhưng có khi sẽ về trước.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các nhà đầu tư Hàn Quốc, trong đó có KT đầu tư vào các dự án lớn ở Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ mới Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, Phó Thủ tướng nhắc đến việc hai bên cùng hợp tác, cùng chia sẻ, bổ sung cho nhau, cùng nhau xây dựng chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Hoan nghênh và ủng hộ đề xuất hợp tác giữa Tập đoàn KT và Tập đoàn Viettel, Phó Thủ tướng cho biết, Viettel là tập đoàn công nghệ lớn nhất của Việt Nam, có nhiều tiềm lực. Ngoài các nội dung hợp tác hai bên đang bàn, Phó Thủ tướng gợi mở KT hợp tác phát triển vệ tinh tầm thấp, phát triển AI tạo sinh phục vụ kinh tế - xã hội -  lĩnh vực Việt Nam đang có tiềm lực.

Chia sẻ mong muốn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ AI và robot, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn KT nghiên cứu, tìm phương án hợp tác, hợp lực cùng Viettel, phát huy thế mạnh của nhau, tham gia vào các việc lớn, có tầm nhìn chiến lược, tương xứng với Tập đoàn và sự quan tâm của hai bên.

Về cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị KT cùng Viettel xây dựng trung tâm nghiên cứu đào tạo, trung tâm dữ liệu AI, đào tạo nhân sự cho cả Việt Nam, Hàn Quốc một cách bài bản, với quy mô lớn; hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) trong đào tạo nhân lực chất lượng cao về AI.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chụp ảnh chung cùng lãnh đạo Tập đoàn Korea Telecom.

Cảm ơn những chia sẻ rất thực tiễn, cụ thể, quan trọng của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Korea Telecom Young Shub Kim cho biết, KT có lịch sử phát triển 140 năm. Thay vì tập trung sản xuất, từ khi thành lập KT hướng vào lĩnh vực dịch vụ và viễn thông. KT đang chiếm thị phần số 2 trong số các công ty viễn thông tại Hàn Quốc và là công ty đóng góp nhiều nhất cho quốc gia và ngành viễn thông nước này. Tuy nhiên, Tập đoàn chưa có đầu tư thực sự quy mô lớn vào Việt Nam.

Theo ông Young Shub Kim, hiện tại, thị trường viễn thông toàn cầu đang ở mức bão hòa. KT đang cố gắng chuyển đổi thành công ty vận hành chuyên môn cả về AI và công nghệ thông tin, truyền thông.

AI là ngành không thể bỏ qua, dẫn đầu tất cả các ngành còn lại. Hàn Quốc cũng như Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới đều phải cố gắng để theo kịp sự phát triển về công nghệ AI của Mỹ và Trung Quốc. Làm thế nào theo kịp công nghệ gốc là rất khó, KT đang cố gắng tìm ra các phương pháp có thể vận dụng công nghệ AI tân tiến nhất của thế giới vào các ngành kinh doanh tại Hàn Quốc. Chính vì vậy KT tìm đến Việt Nam và đối tác Viettel; mong muốn hợp tác lâu dài về cả nghiên cứu và ngành kinh doanh mới tại thị trường Việt Nam, có mối quan hệ "win – win" (cùng thắng) cho cả 2 bên.

Ông cũng mong mối quan hệ giữa KT và Viettel phát triển theo hướng 2 bên tương trợ lẫn nhau, KT dùng kinh nghiệm mình có để chia sẻ và học tập kinh nghiệm của Viettel về thị trường Việt Nam để phát triển ra thành quả thực tiễn nhất, có thể nhìn thấy được.

Tin, ảnh: Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.