Đề nghị cho tàu cá Việt Nam vào tránh bão tại Philippines và Indonesia

Đề nghị các nước Philippines và Indonesia cho phép 29 tàu cá của tỉnh Bình Định (Việt Nam) được vào tránh bão số 9.
Chiều 26/11, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có Công văn số 350/PCTT-VP ngày 26/11/2016 gửi Cục Lãnh hải (Bộ Ngoại giao) thông báo và đề nghị các nước Philippines và Indonesia cho phép 29 tàu cá của tỉnh Bình Định (Việt Nam) được vào tránh bão số 9.

Đây là 29 tàu hoạt động tại khu vực biển giữ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đang trên đường xin vào tránh bão tại 2 nước nói trên và nhờ Bộ Ngoại giao can thiệp.

Đồng thời, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thuỷ sản tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn và các gia đình thường xuyên giữ thông tin liên lạc với các chủ tàu cá đang hoạt động trên biển về vị trí và hướng di chuyển của bão số 9 để tìm nơi trú bão, hoặc vượt ra khỏi khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 9.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đã chuyển Công điện khẩn số 40/CĐ-TW (hồi 11 giờ ngày 26/11) của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đến các địa phương, sở, ngành, đơn vị chức năng để theo dõi và ứng phó kịp thời diễn biến của bão số 9.

Đến cuối giờ chiều nay, theo số liệu kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển của các ngành chức năng tỉnh Bình Định, toàn tỉnh hiện có 6.356 tàu với 43.573 lao động đang hoạt động trên biển.  Trong đó, đã vào neo đậu hoặc đang hoạt động ven bờ có 3.824 tàu, với 25.502 lao động.
Viết Ý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.