Để dân tự ý lấp suối, hai lãnh đạo phường tại Pleiku bị kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Pleiku, tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 60, 61-QĐ/UBKTTU kỷ luật cảnh cáo ông Đặng Ngọc Thắng - Chủ tịch UBND phường Yên Đỗ và ông Ngô Tấn Công - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Đỗ vì thiếu trách nhiệm, để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý đất đai.

Theo quyết định kỷ luật này, ông Đặng Ngọc Thắng và ông Ngô Tấn Công đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự trên địa bàn phường để người dân tự ý san ủi đất, lấp lưu vực suối, làm đường, xây kè đá trong thời gian dài mà không thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Vi phạm của hai vị lãnh đạo phường này được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Pleiku kết luận là nghiêm trọng, để lại hậu quả khó khắc phục, gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng uy tín của bản thân, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương.

Đồng thời, UBND phường Yên Đỗ đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Vinh, cán bộ địa chính xây dựng phường Yên Đỗ vì ông Vinh đã để ông Nguyễn Tấn Thành, trú tổ 5, phường Ia Kring lấp con suối Yên Đỗ (dài 800m) trong vòng 9 tháng, để phân lô, bán nền trục lợi.

Liên quan đến việc phân lô bán nền trái phép làm phá vỡ quy hoạch thành phố Pleiku, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã kỷ luật khiển trách Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai; cảnh cáo Trưởng phòng Kỹ thuật - Địa chính, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai. Đồng thời, cách tất cả chức vụ trong đảng đối với Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Pleiku) và khiển trách Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi.

Mặc dù UBND tỉnh Gia Lai chưa có quy định diện tích tối thiểu được tách thửa với đất nông nghiệp nhưng từ năm 2007 đến ngày 20/3/2018, UBND thành phố Pleiku đã cho tách thửa 18 vị trí thành hơn 1.500 thửa đất với tổng diện tích hơn 300.000 m2 nằm trên địa bàn 10 xã, phường thuộc thành phố Pleiku quản lý. Nhiều cá nhân tổ chức đã trục lợi trên diện tích phân lô, bán nền này nhưng chính quyền địa phương không có động thái ngăn chặn kịp thời, gây hậu quả phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy hoạch đô thị thành phố Pleiku năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.