Bắc Kạn kỷ luật một loạt cán bộ chủ chốt sai phạm trong quản lý đất đai

Theo thông báo số 89-TB/UBKTTU ngày 21/11/2018 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn, một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt của UBND thị xã Bắc Kạn trong giai đoạn từ 2008 đến 2015 đã bị kỷ luật do những sai phạm về đất đai.
Chú thích ảnh
 Giám đốc Sở Xây dựng Lèng Văn Chiến. Ảnh: backan.gov.vn

Theo thông báo, ông Lèng Văn Chiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Kạn, nguyên Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn) giai đoạn 2011-2015 đã thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đã phân công, ủy quyền cho cấp dưới để cấp dưới thực hiện không đúng quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý cấp phép san ủi đất không chặt chẽ; chỉ đạo việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch sử dụng đất chưa kịp thời.

Những vi phạm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị xã Bắc Kạn tuy không do ông Lèng Văn Chiến trực tiếp thực hiện nhưng với cương vị là người đứng đầu UBND thị xã thì ông Chiến cũng có một phần trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cấp dưới.

Khuyết điểm của ông Lèng Văn Chiến đã làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức cơ quan, tạo dư luận xấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Sau khi xem xét, thảo luận căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn đã thống nhất bỏ phiếu đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét hình thức kỷ luật.

Đối với ông Ngô Văn Viện, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, nguyên Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2008-2011 đã thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc phòng chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách nên có sai sót trong việc cấp phép san ủi đất.

Đồng thời năm 2008, ông Ngô Văn Viện đã ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 55, tờ bản đồ số 9 có vị trí tại tổ 8, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn cho hộ ông Hà Văn Minh khi chưa đủ thủ tục theo quy định của pháp luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn nhận thấy khuyết điểm của ông Viện chưa đến mức phải xem xét, áp dụng hình thức kỷ luật nhưng cần nghiêm túc kiểm điểm .

Đối với ông Trịnh Đình Sính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2010-2015 đã làm trái quy định của nhà nước trong việc giao đất cho hộ ông Hà Văn Minh tại thửa đất số 55, tờ bản đồ số 9, có vị trí tại tổ 8, phường Phùng Chí Kiên.

Ông Trịnh Đình Sính đã ký quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chưa có đủ căn cứ và có diện tích vượt so với biên bản họp của hội đồng xét giao đất. Ông Sính còn ký quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn khi quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất trong kỳ quy hoạch chưa được cấp có thẩm quyền xét duyệt, chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị.

Đây là những việc làm không đúng các quy định của pháp luật về đất đai. Ông Sính không đôn đốc cơ quan chuyên môn, UBND xã, phường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thi công san ủi đất, thu phí bảo vệ tài nguyên môi trường sau khi được cấp phép; để các hộ gia đình, cá nhân thực hiện chưa đúng theo quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến việc thoát nước tự nhiên, gây úng lụt và nộp phí bảo vệ tài nguyên môi trường chưa kịp thời, đầy đủ.

Sau khi xem xét các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn đã thi hành kỷ luật ông Trịnh Đình Sính bằng hình thức Cảnh cáo.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn, những sai phạm, khuyết điểm của lãnh đạo UBND thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2008-2015 đã làm giảm uy tín của tổ chức, cá nhân; gây dư luận không tốt trong cán bộ và quần chúng nhân dân.

Những sai phạm, khuyết điểm đã được làm rõ và có hình thức kỷ luật xác đáng; qua đó góp phần củng cố niềm tin nơi cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần làm trong sạch Đảng.

Thanh Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.