Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ xây dựng và trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; hoàn thành các nội dung sửa đổi Luật Đất đai, trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2022; hoàn thành việc trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Tổng cục tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trong quá trình xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, Tổng cục trình Bộ trưởng ban hành 02 Thông tư, gồm: Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất.

Về các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm, Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục xây dựng kế hoạch của Bộ về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội; thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021- 2025 cho các tỉnh, thành phố theo quy định; chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn thiện các công cụ để quản lý vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai, kết nối liên ngành, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đất đai. Đồng thời, Tổng cục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện việc áp dụng khung giá đất, việc xác định giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất; tổng hợp báo cáo định kỳ về công tác định giá đất tại các địa phương; tổ chức thẩm tra khung chính sách, bồi thường hỗ trợ, tái định cư.

Thông tin về công tác thống kê đất đai 6 tháng đầu năm 2022, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn cho biết, Tổng cục đã nhận được báo cáo kết quả thống kê đất đai của 52/63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. 

Tổng cục đã hoàn thành công tác khảo sát đối tượng thanh tra tại tỉnh Bắc Ninh và đang báo cáo trình Lãnh đạo Bộ để thành lập đoàn thanh tra; hoàn thành công tác kiểm tra tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Bình Thuận. Tổng cục tiếp tục duy trì công tác tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về những hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất thông qua đường dây nóng của Tổng cục. Tổng cục được giao nhiệm vụ chủ trì, tham mưu giúp Bộ trưởng rà soát, đề xuất giải quyết vướng mắc trong thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 188/QĐ-TTCP ngày 12/5/2022 của Thanh tra Chính phủ.

Diệu Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.