Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận theo hợp đồng BOT, tỉnh Tiền Giang đang tập trung triển khai những giải pháp tích cực nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng công trình, phấn đấu thông tuyến vào năm 2020.
Chú thích ảnh
Thi công nút giao Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành.

Theo đó, sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển đổi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án từ Bộ Giao thông Vận tải sang UBND tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo tỉnh đã khẩn trương bắt tay vào các công việc bức thiết trước mắt nhằm đảm bảo cho dự án triển khai với tiến độ nhanh, đạt chất lượng, hiệu quả. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Anh Tuấn cho biết, địa phương đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan giao nhận hồ sơ, tài liệu liên quan dự án; thành lập Ban Chỉ đạo dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn I theo hình thức hợp đồng BOT (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ thành viên. Ban Chỉ đạo chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 3/2019. 

Mặt khác, UBND tỉnh Tiền Giang cũng đã làm việc với Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận để lắng nghe những đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc để cùng tìm ra giải pháp tháo gỡ kịp thời để dự án vận hành thuận lợi, công trình đảm bảo tiến độ và hoàn thành, sớm đưa vào phát huy hiện quả trong đời sống xã hội, đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đặc biệt, hàng tuần, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đều dành một buổi đối thoại nhằm giải quyết thỏa đáng kiến nghị đối với những hộ dân trong diện giải tỏa nhưng chưa chấp thuận mức bồi thường đồng thời trực tiếp khảo sát thực địa toàn tuyến dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để kịp thời cho ý kiến, biện pháp giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của công trình nói chung.

Ngoài ra, trong các ngày 4 và 5/4, UBND tỉnh Tiền Giang đã tham gia cùng đoàn công tác của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra hiện trường, đánh giá tình hình xây dựng của tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo nhằm bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng công trình.

Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đầu tư trên địa bàn Tiền Giang có chiều dài 51,1 km qua các địa phương Châu Thành, Tân Phước, thị xã Cai Lậy, Cai Lậy, Cái Bè. Giai đoạn I dự án có bề rộng nền đường 17 m, 4 làn xe cơ giới, 39 cầu trên tuyến chính, 4 cầu trong nút giao liên thông, 5 cầu vượt trực thông, 1 cầu trên tuyến tránh đường tỉnh 868, 2 cầu trên tuyến nối nút giao Cái Bè.

Tổng mức đầu tư dự án là 9.669 tỷ đồng trong đó riêng tiểu dự án giải phóng mặt bằng 1.689 tỷ đồng, 3.290 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó, đã có 1.870 hộ dân nhận tiền bồi thường giải tỏa. Đến nay, đã bàn giao 49,2 km, đạt tỷ lệ 96% tổng chiều dài toàn tuyến.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, đối với gói thầu xây lắp, đã phê duyệt 21/25 gói thiết kế bản vẽ thi công và đã triển khai thi công 19 gói thầu xây lắp với khối lượng thi công đạt 15%.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.