Những công trình cuối cùng thuộc phạm vi dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội) đang được khẩn trương phá dỡ. Việc hoàn tất giải phóng mặt bằng tạo điều kiện triển khai thi công, hướng tới đưa tuyến đường vào sử dụng cuối năm 2026.
Những ngày giữa tháng 8/2026, máy móc và nhân lực được huy động để tháo dỡ các công trình còn lại dọc ngõ 381 Nguyễn Khang. Đến nay, 100% tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan đã đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.
Sau khi phần lớn công trình được phá dỡ, tuyến ngõ đã trở nên thông thoáng hơn. Trước đây, ngõ chỉ rộng khoảng 4-5 m nhưng có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Mặt đường nhỏ hẹp, xuống cấp và bụi bẩn cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Người dân quanh khu vực cho biết, có thời điểm phải mất gần 20 phút mới có thể di chuyển qua đoạn ngõ dài vài trăm mét. Vì vậy, các hộ dân trong khu vực đều ủng hộ chủ trương mở rộng tuyến đường, tạo điều kiện để lực lượng chức năng và đơn vị thi công thực hiện nhiệm vụ.
Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang có chiều dài khoảng 340 m, kết nối đường quy hoạch Thành Thái với đường Nguyễn Khang. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ có mặt cắt ngang khoảng 21,5 m.
Địa phương đang triển khai công tác đấu thầu, chuẩn bị thi công ngay khi có mặt bằng sạch, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026, đồng bộ với đường Vành đai 2,5. Công trình được kỳ vọng giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông và từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị khu vực Cầu Giấy.
Hình ảnh ngõ 381 Nguyễn Khang rộng mở giải phóng mặt bằng:
Toàn cảnh ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội), nơi phần lớn công trình thuộc phạm vi dự án mở rộng đường đã được phá dỡ.Ngõ 381 Nguyễn Khang kết nối đường Nguyễn Khang với tuyến đường quy hoạch Thành Thái, tạo trục giao thông quan trọng trong khu vực.Từ trên cao, khu vực đầu ngõ 381 Nguyễn Khang đã trở nên thông thoáng sau khi nhiều công trình được tháo dỡ.Khu vực phá dỡ công trình tại điểm giao ngõ 381 với đường Nguyễn Khang được rào chắn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.Biển cảnh báo được bố trí trước công trường, hướng dẫn người tham gia giao thông di chuyển an toàn qua khu vực phá dỡ.
Máy móc được huy động phá dỡ những công trình cuối cùng thuộc phạm vi dự án mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang.Máy xúc phá dỡ công trình, thu dọn vật liệu xây dựng để sớm tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công tuyến đường.Phần lớn nhà ở trong chỉ giới dự án đã được tháo dỡ, mở ra không gian cho tuyến đường có mặt cắt ngang khoảng 21,5 m.Một mặt bằng rộng lớn dần hình thành giữa khu dân cư sau khi các công trình thuộc phạm vi dự án được giải tỏa.Người dân vẫn lưu thông qua ngõ 381 Nguyễn Khang trong thời gian lực lượng chức năng tiếp tục thu dọn mặt bằng.Các hộ dân chỉnh trang lại nhà ở sau khi đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng đường.
Diện mạo ngõ 381 Nguyễn Khang thay đổi rõ rệt, không gian rộng và thông thoáng hơn so với con ngõ chỉ rộng 4-5 m trước đây.Tuyến đường quy hoạch Thành Thái đang được thi công đồng bộ, chuẩn bị kết nối với ngõ 381 Nguyễn Khang sau khi dự án hoàn thành.
Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu trở thành cực tăng trưởng năng động của cả nước với nền kinh tế tăng trưởng hai con số, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.
Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.
Đầu tháng 10, hoa phượng vàng nở rộ hai bên cầu treo Đắk R’Tih, bắc qua lòng hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng.
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai” với nhiều chương trình hấp dẫn sẽ là động lực thúc đẩy phát triển bền vững, sống động trong đời sống đương đại.