Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia

Năm 2023, tổng nguồn vốn thực hiện ba Chương trình mục tiêu Quốc gia của tỉnh Sóc Trăng được phân bổ là hơn 790,8 tỷ đồng. Trong đó, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 491,8 tỷ đồng, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là hơn 195,8 tỷ đồng và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững là hơn 103,2 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Hộ dân tại thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) được hỗ trợ vốn chăn nuôi bò thịt. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

Đến đầu tháng 12/2023, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 499,7 tỷ đồng (đạt trên 63% kế hoạch); trong đó, vốn năm 2022 kéo dài, giải ngân được hơn 100,7 tỷ đồng (đạt hơn 65% kế hoạch), vốn năm 2023 giải ngân được hơn 399 tỷ đồng (đạt 62,7% kế hoạch).

Cụ thể, vốn đầu tư phát triển đã giải ngân được hơn 269,1 tỷ đồng (đạt hơn 87% kế hoạch); vốn sự nghiệp giải ngân được hơn 129,8 tỷ đồng (đạt 39,7% kế hoạch)... Dự kiến khả năng thực hiện giải ngân tổng vốn của ba Chương trình mục tiêu Quốc gia đến cuối năm 2023 được hơn 701 tỷ đồng (đạt trên 88,6% kế hoạch vốn giao).

Theo ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cũng như giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia, trong thời gian còn lại của năm 2023, các sở, ban, ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ, rà soát lại từng tiểu dự án, dự án để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai. Các đơn vị là chủ đầu tư Chương trình và chủ đầu tư các dự án cần nghiên cứu kỹ đối tượng thụ hưởng; thường xuyên kiểm tra tiến độ triển khai đầu tư ở các địa phương.

Chú thích ảnh
Hộ đồng bào dân tộc Khmer tại thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) được hỗ trợ vốn chăn nuôi vịt xiêm. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

Các địa phương, đơn vị liên quan cần rà soát lại các nhu cầu thực tế theo từng tiểu dự án thuộc các dự án cho hợp lý, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2023 và đầu năm 2024 chủ động thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

Ông Trần Văn Lâu cho biết, năm 2023, Sóc Trăng đã huy động, lồng ghép các nguồn lực, tập trung triển khai ba Chương trình mục tiêu Quốc gia; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 ước giảm 2%; trong đó, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo giảm 3% (đạt chỉ tiêu nghị quyết). Tỉnh đã triển khai hoàn thành chương trình hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn từ nguồn huy động của Bộ Công an…

Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.