Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ở vùng đồng bào dân tộc

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, giai đoạn 2016 - 2020”. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, chủ trì hội thảo.
Ngày 29/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, giai đoạn 2016 - 2020”. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, chủ trì hội thảo.Theo ông Chu Tuấn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc, hội thảo trưng cầu ý kiến đại biểu của các bộ, ngành liên quan, nhằm đổi mới về nhận thức, công tác quản lý và tổ chức thực hiện, cải tiến nội dung, hình thức tuyên truyền, sắp xếp khoa học, kết hợp lý luận với thực tiễn, đảm bảo tính dân tộc và hiện đại trong tuyên truyền phù hợp với khả năng, trình độ phát triển vùng miền và nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Đồng thời, tăng cường thời lượng, nội dung và các hình thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đặc biệt, củng cố, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên cấp huyện, xã để thường xuyên liên kết với người có uy tín, qua đó có những chương trình, đợt tuyên truyền bổ ích đến đồng bào.
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ở vùng đồng bào dân tộc ảnh 1

Đồng chí Nông Quốc Tuấn phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chỉ ra những kết quả đạt được trong việc tuyên truyền đến vùng đồng bào dân tộc thời gian qua, đã được đổi mới, đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức. Tuy nhiên, cùng với đó vẫn còn những hạn chế, đó là một số cấp ủy, chính quyền các cấp chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, vận động; nội dung và hình thức thông tin, tuyên truyền chưa đáp ứng được yêu cầu; các sản phẩm sách, báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, băng hình còn ít sử dụng tiếng và chữ viết của các DTTS…Kết luận hội thảo, đồng chí Nông Quốc Tuấn nhận định: Các ý kiến tâm huyết của đại biểu sẽ góp phần vào việc xây dựng Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, giai đoạn 2016 - 2020”, từ đó tìm ra cơ chế chính sách, bao gồm cả nguồn lực, con người; nội dung, phương thức, giải pháp, để nâng cao việc tuyên truyền cho vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới... Tin, ảnh: Minh Phúc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.